Một vị Giám mục tử đạo

dưới thời cộng sản tại Rumani

được tôn phong Chân phước

 

Một vị Giám mục tử đạo dưới thời cộng sản tại Rumani được tôn phong Chân phước.

Roma [Zenit 31/10/2010] - Một vị Giám mục tử đạo dưới thời cộng sản tại Rumani được tôn phong Chân phước.

Hôm thứ Bảy 30 tháng 10 năm 2010, tại nhà thờ chính tòa Oradea Mare,Rumani, Ðức cha Szilard Bogdanffy, Giám mục thuộc nghi lễ Latinh Giáo phận Oradea Mare, đã được tôn phong Chân phước.

Ðức tân Chân phước sinh tại Feketeto năm 1911 và chết tử đạo trong nhà tù Nagyenyed ngày 2 tháng 10 năm 1953, nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đang cai trị tại Rumani. Nhiều Giám mục và Linh mục Công giáo khác cũng bị giam tù và xử tử.

Thánh lễ tôn phong Chân phước cho Ðức cha Bogdanffy do Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Erstergom - Budapest, Hungary, kiêm chủ tịch liên Hội đồng Giám mục Âu Châu chủ sự.

Nhân dịp này, Ðức thánh cha mời gọi các tín hữu Công giáo hãy tạ ơn Chúa "vì gương anh hùng của vị mục tử này" là người đã đi theo Con Chiên cho đến cùng. Ðức thánh cha mong rằng chứng từ của tân Chân phước sẽ mang lại niềm an ủi cho những ai đang bị bách hại vì Tin Mừng ngày nay.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng năm 1949, khi mới 38 tuổi, cha Bogdanffy đã được "tấn phong Giám mục một cách bí mật" và sau đó đã bị chế độ cộng sản Rumani giam tù vì tội gọi là "âm mưu". Sau 4 năm đau khổ và nhục mạ, ngài đã chết trong tù.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page