Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ

với thủ tướng Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ ngắn ngũi với thủ tướng Tây Ban Nha.

Roma [AFP 29/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ có cuộc gặp gỡ ngắn ngũi với thủ tướng Tây Ban Nha nhân dịp viếng thăm nước này.

Hôm thứ Năm 28 tháng 10 năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ thủ tướng Tây Ban Nha, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero, tại phi trường Barcelona vào ngày Chúa nhựt 7 tháng 11 năm 2010, sau khi kết thúc hai ngày viếng thăm nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức thánh cha sẽ đến Santiago de Compostella nhân dịp Năm thánh Giacobe và đến Barcelona để thánh hiến nhà thờ chính tòa "Sagrada Familia" [Thánh Gia], một công trình bỏ dở của ông Gaudi, một kiến trúc sư nổi tiếng .

Trong một cuộc họp báo, cha Lombardi giải thích rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha hoàn toàn có tính cách mục vụ.

Sau chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha cũng sẽ trở lại Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 2011 nhân dịp Ðại hội giới trẻ thế giới được tổ chức tại thủ đô Madrid. Trong chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha sẽ chính thức gặp gỡ với các giới chức trong chính quyền Tây Ban Nha.

Thủ tướng Zapatero đã được Ðức thánh cha tiếp kiến hôm 10 tháng 6 năm 2010, trước khi luật nới lỏng việc cho phép phá thai được chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2010. Với luật này, ông Zapatero đã bị hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống chỉ trích gay gắt. Ðức cha Ignacio Carrasco de Paula, người Tây Ban Nha, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, đã gọi luật cho phép phá thai tại Tây ban nha là một luật "tuyệt đối ngu xuẩn" phản ánh "não trạng" của thủ tướng Zapatero là người mà ngài nói là "không có khả năng hiểu được thế nào là một quyền".

Tại Barcelona, nhân dịp thánh hiến nhà thờ chính tòa "Thánh Gia", chắc chắn Ðức thánh cha sẽ đề cập đến vấn đề gia đình. Ðức thánh cha là người không ngừng lên tiếng bênh vực gia đình được xây dựng trên sự kết hiệp của một người nam và một người nữ. Ngài cũng không ngừng bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và lên án tệ nạn phá thai và việc làm cho chết êm dịu.

Ðược hỏi về những phí tổn của chuyến viếng thăm, phát ngôn viên của Tòa thánh khẳng định rằng chuyến viếng thăm sắp tới không đòi hỏi nhiều tốn kém vì không phải dựng khán đài tại Santiago và Barcelona.

Cha Lombardi cũng giải thích rằng phí tổn nhân chuyến viếng thăm không phải là tiền quăng qua cửa sổ. Ngài nhấn mạnh đến những hậu quả tích cực của bất cứ chuyến viếng thăm nào của một vị Giáo hoàng.

Thị xã Barcelona cho biết phí tổn của chuyến viếng thăm sắp tới lên khoảng 700 ngàn âu kim, nhưng có thể mang lại gần 30 triệu âu kim nhờ lượng du khách đổ xô đến nhân dịp này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page