ÐTC nói với giới trẻ Công giáo rằng

tình yêu không phải là một món hàng

 

Ðức thánh cha nói với giới trẻ Công giáo: tình yêu không phải là một món hàng.

Vatican [AFP 30/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói với giới trẻ Công giáo rằng tình yêu không phải là một món hàng.

Sáng thứ Bảy 30 tháng 10 năm 2010, trong một cuộc gặp gỡ với hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc các phong trào Công giáo tiến hành Ý tụ họp tại quảng trường thánh Phero, Ðức thánh cha kêu gọi họ hãy đề cao cảnh giác trước quan niệm xem tình yêu như một món hàng được các phương tiện truyền thông và Internet quảng bá.

Trả lời cho một câu hỏi của một bạn trẻ, Ðức thánh cha nói: "chúng con không thể và không nên chiều theo một thứ tình yêu bị xem như một món hàng để trao đổi mà không tự trọng và tôn trọng người khác, không thể sống khiết tịnh và thanh sạch: đây không phải là tự do".

Ngài than phiền rằng thứ tình yêu được các phương tiện truyền thông và Internet quảng bá không phải là tình yêu mà chỉ là ích kỷ, là tù đày. Thứ tình yêu ấy mang lại một cảm giác nhứt thời nhưng không làm cho con người hạnh phúc.

Theo Ðức thánh cha, "sống tình yêu đích thực đòi hỏi phải hy sinh. Không có từ bỏ, con người không bao giờ có thể đi trên con đường này". Ngài nói: "nhưng cha tin rằng chúng con không sợ phải sống cố gắng như một tình yêu đích thực đòi hỏi. Ðây mới thực sự là tình yêu mang lại niềm vui thực sự".

Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc các phong trào Công giáo tiến hành Ý, còn có một số Giám mục, Linh mục và nhà giáo đến từ 200 Giáo phận trên toàn quốc.

Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và ông Franco Miano, chủ tịch Công giáo tiến hành Ý, cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ có chủ đề "Còn có một cái gì nữa: hãy cùng nhau trưởng thành".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page