Các tín hữu Kitô lên án cuộc bạo động

tại Karachi, Pakistan

 

Các tín hữu Kitô lên án cuộc bạo động tại Karachi, Pakistan.

Karachi, Pakistan [Ucanews 26/10/2010] - Các sinh viên học sinh và phụ nữ Kitô tại Pakistan biểu tình lên án các cuộc bạo động khiến cho 87 người chết tại Karachi hồi tuần trước.

Ông William Sadiq, điều hợp viên của Ủy ban hành động vì nhân quyền là Hiệp hội đã tổ chức cuộc biểu tình hôm 24 tháng 10 năm 2010, nói rằng Karachi đã từng được mệnh danh là Kinh thành Ánh sáng. Theo ông cần phải trả lại cho thành phố danh hiệu này. Những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ phải có kế hoạch bài trừ bạo động.

Những người biểu tình mặc áo trắng và cầm nến trong tay đã hát những bài ca hòa bình.

Ông Sadiq cho biết: tại Karachi, hầu như ngày nào cũng có người bị sát hại. Các băng đảng tội phạm ngày càng gia tăng và chính quyền đã không bảo vệ được công dân.

Một học sinh tham gia cuộc biểu tình nói rằng em không thể nào dám chơi đùa ở ngoài nữa. Cha mẹ phải hạn chế việc đi ra ngoài của con cái vì sợ khủng bố.

Các cuộc bạo động và tình trạng mất an ninh trong thành phố khiến cho Giáo hội không còn dễ dàng thực thi công tác cứu trợ các nạn nhân bão lụt nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page