Một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ

sẽ đi Cuba tham dự lễ

khánh thành một chủng viện mới

 

Một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ sẽ đi Cuba tham dự lễ khánh thành một chủng viện mới.

Washington [CWN 26/10/2010] - Một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ sẽ đi Cuba tham dự lễ khánh thành một chủng viện mới.

Ðược biết một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ do Ðức cha Thomas Wenski, Tổng giám mục Miami và cha Andrew Small, giám đốc văn phòng quyên góp cho Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh cầm đầu, sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 3 đến 6 tháng 11 năm 2010 để tham dự lễ khánh thành chủng viện toàn quốc cách thủ đô Havana khoảng 50 cây số.

Chủng viện này là cơ sở tôn giáo đầu tiên được xây cất tại Cuba kể từ hơn 50 năm nay.

Ngoài việc khánh thành chủng viện, phái đoàn Giám mục Hoa kỳ cũng sẽ viếng thăm các giáo xứ và các cơ sở truyền giáo tại Havana do văn phòng quyên góp cho Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh tài trợ. Hằng năm, văn phòng này tổ chức quyên góp tại các giáo phận trên toàn nước Mỹ. Các cuộc quyên góp nhằm tài trợ cho các dự án mục vụ trên toàn Mỹ Châu Latinh và vùng vịnh Caribe. Chủng viện sắp sửa được khánh thành cũng do văn phòng này tài trợ.

Theo thống kê chính thức của Tòa thánh, hiện trên toàn quốc Cuba có tất cả 87 chủng sinh. Dân số Cuba hiện nay là 12 triệu 7 trăm ngàn người. Trong số này có 53 phần trăm là tín hữu Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page