Zambia vui mừng

vì có vị Hồng y đầu tiên

 

Zambia vui mừng vì có vị Hồng y đầu tiên.

Zambia [Zenit 25/10/2010] - Zambia vui mừng vì có vị Hồng y đầu tiên.

Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội tại Zambia, một người con dân nước này được nâng lên bậc Hồng y. Vị Hồng y sẽ được tấn phong vào ngày 20 tháng 11 năm 2010 là Ðức cha Medardo Joseph Mazombwe, cựu Tổng giám mục thủ đô Lusaka.

Cha Paul Samasuno, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Zambia đã bày tỏ vui mừng và cho biết nhân dịp này Ðức hồng y tương lai cũng sẽ mừng 50 năm linh mục .

Cuộc sống của Ðức hồng y tương lai gắn liền với sự tăng trưởng của Giáo hội tại Zambia. Ngài chào đời tại Chipata năm 1931, thụ phong linh mục năm 1960, vào thời điểm chưa có một giáo phận hay một Giáo hội tại Zambia.

Trước khi độc lập, Zambia cùng với Mozambique thuộc về Rhodesie. Ðức Pio XII đã thành lập hàng giáo phẩm Zambia khi nước này chuẩn bị độc lập.

Zambia là một nước Anh thoại với khoảng 12 triệu dân. Cùng với một số nước như Burkina Faso, Comores, Guinea Bissau, Rwanda, Mozambique, Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Sudan và Zimbabwe... Zambia bị xếp vào hàng 24 nước nghèo nhứt thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page