Một nghị phụ Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung đông

lên án Kinh Coran

 

Một nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông lên án Kinh Coran.

Roma [AFP 22/10/2010] - Một vị nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông lên án Kinh Coran.

Phát biểu tại Thượng hội đồng hôm thứ Sáu 22 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Raboula Antoine Beylouni, một vị Giám mục Liban thuộc nghi lễ Syri, nói rằng Kinh Coran "ra lệnh dùng vũ lực để áp đặt Hồi giáo".

Bài phát biểu của Ðức cha Beylouni đã không được đọc trong Thượng hội đồng. Vị Giám mục người Liban này nói rằng "Kinh Coran cho phép người Hồi giáo được che đậy sự thật với các tín hữu Kitô cũng như nói và hành động ngược lại với điều mình suy nghĩ và tin tưởng". Theo Ðức cha Beylouni, Kinh Coran cho người Hồi giáo được quyền phán xét các tín hữu Kitô và giết họ bằng thánh chiến.

Dưới mắt vị Giám mục này, "người Hồi giáo không nhìn nhận tự do tôn giáo, đối với họ cũng như người khác".

Ðức cha Beylouni còn nói thêm rằng người Hồi giáo đi vào đối thoại "với thế thượng phong và luôn tin tưởng mình sẽ chiến thắng". Theo ngài, nói chuyện "về tín lý" giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô là điều không thể có được.

Tuy nhiên, Ðức cha Beylouni nói rằng cho dù Kinh Coran có đưa ra những "cấm chế" như thế, vẫn phải tiếp tục đeo đuổi cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page