Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

kêu gọi một năm canh tân

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan kêu gọi một năm canh tân.

Roma [CNA 23/10/2010] - Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan kêu gọi một năm canh tân.

Ðể đối phó với những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã loan báo chương trình của một năm canh tân.

Ðược Ðức thánh cha hướng dẫn, các vị chủ chăn Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan hy vọng sẽ tiến hành việc hàn gắn trong nội bộ Giáo hội xuyên qua việc hòa giải, tôn thờ Thánh Thể và đọc Kinh Thánh.

Kết thúc phiên họp thường niên hôm 19 tháng 10 năm 2010, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã loan báo một chương trình canh tân dựa trên những chỉ dẫn do Ðức thánh cha đề ra trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan hồi tháng 3 năm 2010.

Năm Canh Tân của Giáo hội Ái Nhĩ Lan sẽ được khai mạc vào Chúa Nhựt thứ nhứt Mùa Vọng ngày 28 tháng 11 năm 2010.

Trong lá thư, Ðức thánh cha đã mời gọi người Công giáo Ái Nhĩ Lan hãy dành mỗi ngày thứ Sáu hàng tuần để sám hối. Ngài cũng khuyến khích họ ăn chay, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và làm việc bác ái để được "ơn chữa lành và canh tân cho Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan".

Ngài cũng cổ võ mọi người hãy năng xưng tội và cầu nguyện trước Thánh Thể.

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan cho biết sẽ cố gắng thực hành những lời khuyên của Ðức thánh cha.

Năm Canh Tân tại Ái Nhĩ Lan cũng được mệnh danh là Năm Thánh Mattheo.

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan cũng cho biết sẵn sàng đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh sẽ đến thanh tra tại một số Giáo phận và chủng viện cũng như dòng tu. Các ngài hy vọng sẽ góp phần thanh luyện và chữa lành Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, đồng thời tái lập sự tin tưởng và niềm hy vọng nơi giáo dân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page