Người Palestine vui mừng

trước những lời kêu gọi của

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung đông

 

Người Palestine vui mừng trước những lời kêu gọi của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Ramallah, Palestine [AFP 24/10/2010] - Người Palestine vui mừng vì Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông kêu gọi Israel chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Trong sứ điệp chung kết, Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông kêu gọi Israel ngưng chiếm đóng các "lãnh thổ Á rập".

Hôm Chúa Nhựt 24 tháng 10 năm 2010, người Palestine đã vui mừng trước lời kêu gọi trên đây. Trong một thông cáo, ông Saeb Erakat, thương thuyết gia chính của Palestine viết rằng chính phủ Palestine liên kết với Thượng hội đồng giám mục để kêu gọi cộng đồng thế giới tạo áp lực để Israel tôn trọng các giá trị phổ quát như tự do, phẩm giá và công bình. Ông Erakat nói rằng, đối với người Palestine, cộng đồng thế giới cần phải thực thi trách nhiệm luân lý của mình để buộc Israel phải chấm dứt chiếm đóng các lãnh thổ Palestine một cách bất hợp pháp.

Thương thuyết gia của Palestine nhấn mạnh rằng các cộng đồng Kitô là "thành phần trọn vẹn của dân tộc Palestine". Ông nói rằng Israel phải chịu trách nhiệm về việc các tín hữu Kitô phải rời bỏ Thánh Ðịa.

Riêng Ðức cha Cyrille Salim Bustros, chủ tịch Ủy ban soạn thảo sứ điệp chung kết của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Israel không thể dựa vào từ "Ðất Hứa" trong Kinh Thánh để "biện minh cho việc người Do thái trở về Israel và trục xuất người Palestine ra khỏi quê hương của họ".

Về phía Israel, hôm Chúa nhựt 24 tháng 10 năm 2010, chính phủ nước này đã bác bỏ những điều mà họ gọi là "những đòn tấn công chính trị" của Thượng hội đồng Giám mục thế giới.

Trong một thông cáo, ông Danny Ayalon, thứ trưởng ngoại giao Israel, bày tỏ "sự thất vọng trước sự kiện một biến cố quan trọng là Thượng hội đồng Giám mục đã trở thành một diễn đàn để mở các cuộc tấn công chính trị nhắm vào Israel chẳng khác nào cuộc tuyên truyền của khối Á rập".

Thứ trưởng ngoại giáo Israel cho rằng "Thương hội đồng đã bị nhóm đa số chống Israel lèo lái".

Ông Ayalon kêu gọi Tòa thánh lên án lời phát biểu của Ðức tổng giám mục Bostros.

Tưởng cũng nên biết: phần đông người Do thái thuần thành đều xem Israel là đất hứa mà Chúa đã ban cho người Do thái; người Do thái cũng trích dẫn Thánh Kinh để duy trì việc họ định cư tại vùng Cisjordan của người Palestine và Ðông Gierusalem, đã bị Israel chiếm đóng trong trận chiến 6 ngày hồi năm 1967.

Tuy nhiên, phát ngôn viên bộ ngoại giao Israel, ông Yigal Palmor, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng chính phủ Israel không bao giờ xử dụng Kinh Thánh để biện minh cho việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Ông cũng nhấn mạnh rằng con số các tín hữu Kitô tại Israel gia tăng kể từ khi quốc gia này được thành lập, trong khi đó tại các nước khác ở Trung đông, họ phải bỏ nước ra đi vì chiến tranh, vì tình trạng thiếu an ninh và những vấn đề kinh tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page