Một tín hữu Kitô Bhutan bị kết án

ba năm tù vì tội "chiêu mộ tín đồ"

 

Một tín hữu Kitô Bhutan bị kết án ba năm tù vì tội "chiêu mộ tín đồ".

Timphu, Bhutan [Asianews 21/10/2010] - Một tín hữu Kitô Bhutan bị kết án ba năm tù vì tội chiêu mộ tín đồ.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, một tòa án tại Bhutan đã kết án một tín hữu Kitô Tin lành tên là Prem Singh Gurung 3 năm tù vì đã chiếu một cuốn phim có nội dung Kitô giáo. Ông Gurung bị kết án vì tội "cố tình gây bất ổn trong xã hội". Bản án đã được đưa ra hôm 6 tháng 10 năm 2010 nhưng chỉ được báo "Kuensel" tại Bhutan phổ biến hôm 18 tháng 10 năm 2010.

Cách đây 4 tháng, ông Gurung, một người miền Nam Bhutan đã bị một số người báo cáo đã chiếu cho họ xem những cuốn phim có nội dung Kitô giáo.

Trong phiên tòa, các thẩm phán đã tố cáo ông Gurung cố tình gây bất ổn trong xã hội. Ông Gurung cũng bị kết án theo Luật thông tin của chính phủ. Ðược ban hành hồi năm 2006, luật này đòi hỏi việc chiếu phim công cộng phải được chính quyền kiểm duyệt trước.

Kể từ năm 2006, chính phủ Bhutan đã bắt đầu xây dựng nền dân chủ sau hằng bao thế kỷ sống dưới chế độ quân chủ độc tài, trong đó người dân không được phép theo một tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo. Hiến Pháp mới được chính phủ Bhutan công bố hồi năm 2008 cho phép mọi người công dân được tự do tôn giáo, sau khi đã đăng ký với chính quyền. Tuy nhiên, Hiến pháp này cấm việc chiêu mộ tín đồ và phổ biến Kinh Thánh, cũng như xây dựng trường học Kitô. Hiện nay các tín hữu Kitô vẫn phải giữ đạo một cách âm thầm.

Trong những ngày vừa qua, một tờ báo trong nước là tờ "Kuensel" đã cho phổ biến một bài viết của một người phụ nữ Bhutan hiện đang sống tại Hoa kỳ. Tác giả của bài báo lên án việc bắt giữ ông Gurung và nhấn mạnh rằng trong một đất nước dân chủ, người dân có quyền chọn lựa và sống theo niềm tin tôn giáo của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page