Ðức thánh cha cổ võ những nỗ lực

thăng tiến công bình xã hội tại Nam Hàn

 

Ðức thánh cha cổ võ những nỗ lực thăng tiến công bình xã hội tại Nam Hàn.

Roma [Zenit 21/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cổ võ những nỗ lực thăng tiến công bình xã hội tại Nam Hàn.

Cũng sáng thứ Năm 21 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha đã tiếp kiến tân đại sứ Nam Hàn đến trình ủy nhiệm thư.

Trong bài diễn văn chào mừng ông Han Hong Soon, tân đại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa thánh, Ðức thánh cha kêu gọi nước này tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực kiến tạo công bình xã hội.

Tân đại sứ Nam Hàn đã theo học kinh tế tại đại học quốc gia Seoul và sau đó nghiên cứu về xã hội học tại Ðại học Gregoriana ở Roma.

Ðức thánh cha là người rất quan tâm đến Triều Tiên. Năm 2007, nhân dịp tổng thống Nam Hàn lúc bấy giờ là ông Roh Moo Hyun viếng thăm Vatican, ngài đã viết cho ông một lá thư. Cũng năm đó, nhân dịp các Giám mục nước này về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha đã khuyến khích các vị hãy "làm những người quản thủ niềm Hy vọng", tiếp tục công cuộc hòa giải giữa hai Miền Nam Bắc và đương đầu với chủ nghĩa duy vật.

Ngỏ lời với ông tân đại sứ Nam Hàn, Ðức thánh cha đã ghi nhận những tiến bộ kinh tế đáng kể khiến nước này từ một nước nhận viện trợ trở thành một nước viện trợ.

Tuy nhiên, Ðức thánh cha cũng cảnh cáo về những nguy hiểm của sự phát triển kinh tế nhanh chóng: nó có thể khiến quên đi những hệ lụy luân lý và như vậy những thành phần nghèo khổ nhứt trong xã hội có nguy cơ bị tước đoạt trong quyền chính đáng của họ là được hưởng sự thịnh vượng quốc gia.

Ðức thánh cha nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có thể giúp cho con người nhận thấy sự cần thiết của những đòi hỏi đạo đức trong sinh hoạt kinh tế và chính trị.

Ðề cập đến sự đóng góp của Giáo hội trong xã hội Nam Hàn, Ðức thánh cha nói rằng nhờ hệ thống trường học và các chương trình giáo dục, Giáo hội tại nước này đã và đang đóng góp nhiều vào việc đào tạo giới trẻ về mặt luân lý và tinh thần.

Ðức thánh cha cũng nói đến cuộc đối thoại liên tôn, nhờ đó Giáo hội đã tháo gỡ được những rào cản giữa các dân tộc và cổ võ sự hài hòa xã hội nhờ thái độ tôn trọng và cảm thông.

Về hoạt động bác ái của Giáo hội, Ðức thánh cha đề cao công tác phục vụ của Giáo hội đối với những người đang gặp khó khăn, nhứt là người tỵ nạn và di dân lao động, thường bị đẩy ra bên lề xã hội.

Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Nam Hàn trên chính trường quốc tế.

Cuối cùng, ngài nhắc đến Ðại hội giáo dân Á châu vừa được tổ chức tại Nam Hàn hồi tháng 9 năm 2010. Ngài xem biến cố này như một dấu chỉ của sự cộng tác phong phú giữa Nam Hàn và Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page