Một vị Tổng giám mục Argentina chỉ trích

Liên hiệp quốc không tôn trọng sự sống

 

Một vị Tổng giám mục Argentina chỉ trích Liên hiệp quốc không tôn trọng sự sống.

La Plata, Argentina [CNA 20/10/2010] - Một vị Tổng giám mục Argentina chỉ trích Liên hiệp quốc không tôn trọng sự sống.

Trong chương trình truyền hình hằng tuần có tựa đề "Những chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn", Ðức cha Hector Aguer, Tổng giám mục La Plata, đã nói đến những thay đổi văn hóa đang diễn ra tại tại Argentina do việc chính phủ ban hành những luật gọi là để thăng tiến các nhóm thiểu số. Theo vị Tổng giám mục này, những thay đổi này hoàn toàn xa lạ với văn hóa dân tộc. Một trong những thay đổi đó đã diễn ra vào tháng 7 năm 2010 khi chính phủ nước này hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính.

Ðức cha Aguer nói rằng những thay đổi này là một phần trong một kế hoạch toàn cầu do Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên hệ đề ra.

Ngài cho biết một số tiền lớn đã được đổ vào Argentina để thay đổi nước này và nhưng quyền cơ bản của con người. Theo ngài, đây là một "ý đồ tồi tệ nhứt" theo đúng nghĩa của nó.

Một cách đặc biệt, Ðức tổng giám mục La Plata tố cáo lập trường chống sự sống và chống Kitô giáo và xem thường luật tự nhiên của Liên hiệp quốc.

Ngài nói rằng trong ít nhứt là 15 năm gần đây, Liên hiệp quốc và các trung tâm quyền lực của thế giới đã áp đặt những ý thức hệ đi ngược lại với bản tính con người và như vậy chống lại phẩm giá cũng như các quyền và nghĩa vụ của con người. Một cách cụ thể, các diễn đàn quốc tế và các viên chức Liên hiệp quốc quảng bá "việc ngừa thai, phá thai" và "những quyền phụ nữ" đặt nền tảng trên ý thức hệ về phái tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page