Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ

tố cáo chủ trương bài Công giáo

của báo The New York Times

 

Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ, tố cáo chủ trương bài Công giáo của báo The New York Times.

New York [CWN 20/10/2010] - Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ, tố cáo chủ trương bài Công giáo của báo "The New York Times".

Trong một bài viết được cho phổ biến trên trang mạng của ngài, Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã phê bình báo "The New York Times" vì báo này thường xúc phạm đến tình cảm của người Công giáo. Ðây là điều mà báo này không bao giờ nghĩ sẽ làm đối với người Do thái, da đen, Hồi giáo hay các cộng đồng đồng tính.

Trong bài báo được cho phổ biến hôm 19 tháng 10 năm 2010, Ðức tổng giám mục New York nói đến một "hình ảnh" quảng cáo đầy xúc phạm đến các nữ tu được đăng trên báo này. Ngoài ra báo này cũng kêu gọi độc giả đi xem một cuộc triển lãm về một số hình ảnh như: một nhóm người xâm nhập vào nhà thờ chính tòa Saint Patrick để gây hổn loạn trong lúc cầu nguyện, xúc phạm đến Thánh Thể, nhục mạ Ðức hồng y Joseph Ratzinger khi ngài đến đây để diễn thuyết cũng như khỏa thân trước mặt các gia đình và trẻ em vừa ra khỏi nhà thờ.

Nhưng theo Ðức cha Dolan, người bị "khinh ghét" nhứt là Ðức hồng y John O'Connor, là người đã từng trải qua bao nhiêu đêm bên cạnh các bệnh nhân Sida và luôn mở rộng các bệnh viện Công giáo để đón tiếp bất cứ ai cần được giúp đỡ. Trong cuộc triển lãm, vị Hồng y này được vẽ giống như một bao cao su. Vậy mà báo "The New York Times" lại quảng cáo rằng đây là một cuộc triển lãm không thể bỏ qua được.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page