Quan điểm Công giáo về mối

quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội

 

Quan điểm Công giáo về mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội.

Rhodes, Hy lạp [Zenit 20/10/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu trình bày quan điểm Công giáo về mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội tại Âu Châu.

Phát biểu tại Diễn Ðàn Công giáo - Chính thống lần thứ hai được tổ chức tại đảo Rhodes, Hy lạp, từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2010, Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Erztergom - Budapest, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng "Giáo hội không những phải hưởng được sự tự trị có giới hạn trong quốc gia, mà còn phải có chủ quyền trong lãnh vực riêng của mình".

Ðược biết Diễn Ðàn Công giáo - Chính thống được tổ chức theo sáng kiến của Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I. Diễn Ðàn lần thứ nhứt diễn ra tại Trento, Bắc Ý, dạo tháng 12 năm 2008 với chủ đề gia đình.

Trong bài phát biểu tại Diễn Ðàn lần này, Ðức hồng y Erdo ghi nhận những lập trường khác nhau của các Giáo hội về vấn đề "quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội". Theo ngài những quan điểm khác nhau bắt nguồn từ những hoàn cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau.

Riêng về giáo lý Công giáo liên quan đến vấn đề này, Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu giải thích rằng giáo lý này cắm rễ sâu trong "chính truyền thống tông đồ vừa được ghi lại trong Tân Ước vừa được quảng diễn trong Thánh truyền, dưới sự hướng dẫn của huấn quyền."

Ngài cũng nhắc lại rằng "trong lịch sử, một số ý niệm và hình thức diễn tả giáo huấn này cũng đã chịu ảnh hưởng của các hoàn cảnh chính trị và văn hóa mà Giáo hội tại Tây phương đã trải qua."

Tóm tắt giáo lý Công giáo, Ðức hồng y Erdo nói rằng "Giáo hội không những phải có được sự tự trị có giới hạn trong quốc gia, mà cũng phải có chủ quyền trong lãnh vực riêng của mình".

Vị Hồng y người Hungary này nói rằng sở dĩ Giáo hội phải có được vị thế ấy là vì được Chúa Kitô thiết lập và là Dân Chúa. Lịch sử Giáo hội trong những thế kỷ đầu đã xác nhận điều đó.

Theo ngài, tách biệt ôn hòa giữa Giáo hội và Nhà nước, cộng tác trên căn bản bình đẳng: đó là điều thích hợp nhứt cho bản chất "thần học" của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page