Cựu thủ tướng Úc đại lợi đề cao

sự đóng góp của Giáo hội cho xã hội

 

Cựu thủ tướng Úc đại lợi đề cao sự đóng góp của Giáo hội cho xã hội.

Sydney [Cathnews 18/10/2010] - Cựu thủ tướng Úc đại lợi đề cao sự đóng góp của Giáo hội cho lịch sử dân tộc.

Trong một cuộc họp báo sau khi gặp gỡ với Ðức thánh cha Benedicto XVI, cựu thủ tướng Úc đại lợi, ông Kevin Rudd, hiện đang là bộ trưởng ngoại giao nước này, đã lên tiếng bênh vực Giáo hội trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em và nói rằng việc phong thánh cho bà Mary MacKillop phải khiến cho người dân nước này nhìn nhận sự đóng góp của Giáo hội vào lịch sử dân tộc.

Ông Rudd là người đã cầm đầu một phái đoàn chính phủ đến Roma tham dự lễ phong Thánh cho Chân phước Mary MacKillop do Ðức thánh cha chủ sự hôm Chúa nhựt 17 tháng 10 năm 2010.

Cựu thủ tướng Úc nhấn mạnh rằng dù thuộc tôn giáo nào và có cái nhìn như thế nào về tôn giáo đi nữa, người Úc cần phải nhìn nhận vai trò trọng tâm mà Giáo hội đã thực thi một cách tích cực trong lịch sử đất nước.

Ông khẳng định: "Nếu không có các Giáo hội ở đầu thế kỷ 19, liền sau khi người Âu Châu đến định cư, thì cũng chẳng có trường học, bệnh viện và công tác chăm sóc người nghèo".

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Rudd cũng cho biết ông tin có phép lạ. Ông nói rằng với tư cách là một tín hữu Kitô, ông tin có siêu nhiên và sự can thiệp siêu nhiên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page