Hàng loạt tín hữu Tin lành

rời bỏ Giáo hội Tin lành Phần lan

 

Hàng loạt tín hữu Tin lành rời bỏ Giáo hội Tin lành Phần lan.

Helsinki, Phần Lan [AFP 19/10/2010] - Hàng loạt tín hữu Tin lành rời bỏ Giáo hội Tin lành tại Phần lan sau cuộc tranh luận truyền hình về đồng tính.

Chỉ trong vòng một tuần lễ, đã có khoảng gần 25 ngàn tín hữu Tin lành Phần lan rời bỏ Giáo hội Tin lành Luther sau khi diễn ra một cuộc tranh luận truyền hình, trong đó một dân biểu thuộc đảng dân chủ Kitô nói rằng quan hệ đồng tính là một điều "xấu" đối với một tín hữu Kitô.

Hôm thứ Ba 19 tháng 10 năm 2010, đài truyền hình nhà nước YLE đã tổ chức một cuộc tranh luận kéo dài hai tiếng đồng hồ về quyền của những người đồng tính. Nhiều chính trị gia, giáo sĩ và những người tranh đấu cho quyền của người đồng tính đã tham gia cuộc tranh luận.

Trong cuộc tranh luận, bà Pavi Rasanen, chủ tịch Ðảng Dân Chủ Kitô, đã nhấn mạnh rằng "dưới cái nhìn Kitô giáo, một tín hữu Kitô biết rõ ràng rằng có quan hệ đồng tính là một điều xấu".

Về phần mình, Giám mục Matti Repo, Giám mục Giáo phận Tampere, nói rằng ngài sẽ không bao giờ chứng hôn cho một hôn phối đồng tính, bởi vì đây là điều ngược lại với giáo huấn của Kinh Thánh.

Phát ngôn viên của một mạng lưới Internet ủng hộ việc các tín hữu rời bỏ Giáo hội Tin lành là ông Petri Karisma nói rằng những lời tuyên bố trên đây nằm trong lập trường thông thường của Giáo hội Tin lành Luther. Nhưng ông cho biết dân chúng lại không chấp nhận giáo huấn này.

Tin lành Luther là quốc giáo của Phần Lan. Giáo hội được tài trợ bằng tiền thuế của 80 phần trăm dân số theo đạo này. Theo báo "Iltasanomat" phát hành tại nước này, sự ra đi hàng loạt của các tín hữu khiến cho Giáo hội Tin lành Luther tại Phần Lan bị thiệt hại trên 7 triệu Âu kim.

Hiện nay, Phần Lan cho phép các cặp đồng tính sống với nhau nhưng không nhìn nhận như một hôn phối và các cặp đồng tính chỉ được phép nhận làm con nuôi những đứa con đẻ của người phối ngẩu mà thôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page