Giáo hội tại Iraq đứng vững

nhờ các linh mục có gia đình

 

Giáo hội tại Iraq đứng vững nhờ các linh mục có gia đình.

Roma [AFP 19/10/2010] - Một nghị phụ tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông nói rằng Giáo hội tại Iraq đã kháng cự nhờ các linh mục có gia đình.

Phát biểu bên lề Thượng hội đồng Giám mục thế giới hôm thứ Ba 19 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Guy Paul Nouijaim, Giám mục maronit Liban, nói rằng tình trạng các linh mục có gia đình đã giúp duy trì các Giáo hội tại Iraq.

Ðức cha Noujiam nói với các ký giả rằng "vào thời thánh Augustino, tại Bắc Phi có 400 linh mục. Nhưng sau cuộc xâm lăng của Hồi giáo, không còn lại một vị nào. Trái lại tại Iraq, các Giáo hội Calde và Syri đã tồn tại.

Vị Giám mục phụ tá Sarba, Liban, cho rằng có hai lý do giải thích sự khác biệt này; một là một nền phụng vụ gần gũi với dân chúng, hai là tình trạng các linh mục có gia đình, vốn được cho phép trong các Giáo hội Công giáo đông phương, nhưng bị cấm chế "rất sớm" trong Giáo hội Latinh.

Theo Ðức cha Noujiam, một linh mục có gia đình cũng giống như một cây có rễ sâu là gia đình bên vợ và bộ tộc và nhánh là con cái vốn cũng là những người có gia đình. Chính nhờ rễ và nhánh này mà vị linh mục hiện diện trong làng của mình.

Mặc dù chọn sống độc thân, nhưng vị Giám mục này cho biết trong Giáo phận của ngài, cứ 3 linh mục thì có hai người sống bậc hôn nhân, nhưng không hề có khủng hoảng về ơn gọi.

Ðức cha Noujiam nói rằng ngài không hề có ý muốn thay đổi luật độc thân của linh mục trong giáo hội Latinh.

Về phần mình, Ðức cha Antonios Aziz Mina, Giám mục copte Guizeh, Ai cập, cho rằng việc linh mục có gia đình nên được xem như một chọn lựa cá nhân. Theo ngài, sự chọn lựa này không ảnh hưởng đến vấn đề ơn gọi và cũng chẳng thay đổi được những hành động xấu của một số linh mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page