Ngày Thế Giới Truyền Giáo

 

Ngày Thế Giới Truyền Giáo.

Vatican [CNA 19/10/2010] - Ðức thánh cha nói rằng Ngày thế giới Truyền Giáo là một cơ hội để người Công giáo suy tư về sứ mệnh của Giáo hội là mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho mọi dân tộc, văn hóa, chủng tội và quốc gia.

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo được cử hành vào ngày Chúa Nhựt 24 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng truyền giáo đích thực là nhìn nhận rằng tình yêu Thiên Chúa vượt qua mọi biên giới địa lý và văn hóa.

Ðức thánh cha giải thích như sau: "Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên con cái của Ngài, được yêu thương trong Người Con Chí Ái của ngài và nhìn nhận rằng chúng ta là anh chị em với nhau trong Chúa Kito, Ðấng là hồng ân cứu độ cho nhân loại".

Theo Ðức thánh cha, bất hòa và tội lỗi chia rẽ nhân loại. Do đó, các thành phần Giáo hội được mời gọi làm chứng bằng cuộc sống của mình và thăng tiến "một nhân bản chủ nghĩa mới được xây dựng trên Tin Mừng của Chúa Giêsu".

Ðức thánh cha khẳng định: chứng tá tình yêu đích thực mang lại sự khả tín của những lời Tin Mừng, cả trong những trung tâm lịch sử của Tin mừng cũng như tại những vùng đất xa lạ.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng loan báo Tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô là một "nghĩa vụ của toàn thể Giáo hội", bởi vì Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Một số cá nhân như giáo sĩ, giảng viên giáo lý hay giáo dân truyền giáo có thể nhận được ơn gọi đặc biệt để loan báo Tin Mừng. Nhưng tất cả mọi người đều tham dự vào sứ mệnh phổ quát là "mang lại những dấu chỉ hy vọng và xây dựng tình huynh đệ đại đồng". Trong mọi hoàn cảnh, theo Ðức thánh cha, "Tin Mừng luôn là men của tự do và tiến bộ" và là "cội nguồn của tình huynh đệ".

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo hải ngoại không thể hoàn thành tác vụ của mình nếu không có một cộng đồng và sự hoán cãi mục vụ. Khi cử hành Thánh Thể, giáo hội địa phương mời gọi các thành phần của mình "công bố Lời Chúa trong trái tim của mỗi dân tộc, văn hóa, chủng tộc và quốc gia."

Trong sứ điệp truyền giáo năm 2010, Ðức thánh cha bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt với các "nhà truyền giáo là những người làm chứng cho Nước Chúa đến tại những vùng xa xôi hẽo lánh cũng như tại những nơi đày thách đố, thường là bằng cả cuộc sống của mình". Ðức thánh cha gọi họ là "những người đi tiên phong trong việc rao giảng Tin Mừng và kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa nâng đỡ công việc của các hội truyền giáo bằng lời cầu nguyện và đóng góp của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page