Buổi Hòa nhạc dành riêng cho Ðức thánh cha

và các nghị phụ Thượng hội đồng

Giám mục thế giới về Trung Ðông

 

Buổi Hòa nhạc dành riêng cho Ðức thánh cha và các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Roma [CWN 19/10/2010] - Một buổi hòa nhạc đã được tổ chức tại Roma cho Ðức thánh cha Benedicto XVI và các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Ðược biết hôm 16 tháng 10 năm 2010, dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Enoch Zu Guttenberg, Dàn nhạc Klang Verwaltung và Ca đoàn Neubeuern tại Munich Ðức, đã trình tấu bản "Requiem" của nhạc sĩ Giuseppe Verdi.

Tác phẩm nổi tiếng này đã được nhạc sĩ Verdi biên soạn năm 1874 và được trình tấu lần đầu tiên nhân dịp tưởng niệm một năm ngày qua đời của văn sĩ Alessandro Manzoni, tác giả của quyển tiểu thuyết có tựa đề "Người được đính hôn".

Phát biểu sau buổi hòa nhạc, Ðức thánh cha nói rằng nhạc sĩ Verdi đã "bỏ ra cả đời để tìm hiểu tâm hồn con người và trong các tác phẩm của ông, ông đã nói lên thảm kịch của thân phận con người". Theo Ðức thánh cha, "sân khấu của Verdi đầy những tâm hồn bất hạnh, những người bị bách hại, các nạn nhân. Cái nhìn bi thảm về định mệnh con người được phản ánh trong nhiều phần của tác phẩm "Requiem". Ðức thánh cha giải thích rằng trong tác phẩm này, chúng ta chạm đến thực tại không thể tránh né được của sự chết và câu hỏi căn bản về thế giới siêu việt.

Ðức thánh cha gọi bản "Requiem" của nhạc sĩ Verdi là một "nhà thờ chính tòa của âm nhạc". Tác phẩm này mô tả bi kịch thiêng liêng của con người trước Thiên Chúa Tối Cao: con người không thể tránh né được câu hỏi nghìn đời về sự hiện hữu của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page