Các Ðức giám mục Ba Lan cực lực

lên án việc thụ thai trong ống nghiệm

 

Các Ðức giám mục Ba Lan cực lực lên án việc thụ thai trong ống nghiệm.

Warsawa [AFP 18/10/2010] - Các Ðức giám mục Balan cực lực lên án việc thụ thai trong ống nghiệm.

Hôm thứ Hai 18 tháng 10 năm 2010, vài ngày sau khi Quốc hội Balan thảo luận về vấn đề này, các Ðức giám mục nước này đã gởi thư cho giới lãnh đạo cao cấp để phản đối việc thụ thai trong ống nghiệm.

Trong lá thư gởi cho tổng thống, thủ tướng và các dân biểu, các Ðức giám mục Balan nói rằng thụ thai trong ống nghiệm là "một đứa em nhỏ" của chủ trương cải tạo "gen di truyền" của các dân tộc mà một số chế độc độc tài trong quá khứ đã từng đeo đuổi.

Ðược biết nhiều dự án cho phép phương pháp thụ thai trong ống nghiệm sẽ được đệ trình lên hạ viện trong tuần này. Thụ thai trong ống nghiệm là một thực hành rất phổ biến tại Balan mặc dù không được hợp pháp hóa.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Balan kêu gọi các dân biểu đừng thông qua luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm bởi vì nó không những đi ngược lại với những đòi hỏi luân lý tỏ tường của Thập Giới và Tin Mừng, mà còn không phù hợp với những bằng chứng khách quan của khoa học về những giây phút khởi đầu của sự sống con người.

Các vị khẳng định rằng "ở những giai đoạn khác nhau trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm, sự chết luôn chờ đợi nhiều sinh linh. Ðó là chưa nói đến tình trạng bị đông lạnh của các phôi thai".

Lá thư của các Ðức giám mục Balan mang chữ ký của Ðức cha Josef Michakik, chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ðức cha Henryk Hoser, chủ tịch nhóm chuyên gia của Hội đồng Giám mục về những vấn đề đạo đức sinh học.

Theo các Ðức giám mục Balan, phương pháp thụ thai trong ống nghiệm là một phương pháp nguy hiểm cho những đứa trẻ được thụ thai theo phương pháp này, bởi vì chúng có nguy cơ mắc những chứng bệnh di truyền.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ðức cha Hoser cảnh cáo rằng các dân biểu nào bỏ phiếu ủng hộ phương pháp này sẽ "đương nhiên tự đặt mình ra khỏi Giáo hội".

Trong những tuyên ngôn trước đây, các Ðức giám mục Balan đã từng gọi phương pháp thụ thai trong ống nghiệm là "một thứ phá thai tinh vi" và những người ủng hộ phương pháp này là "những người bị phân liệt về luân lý".

Thay vì phương pháp này, các ngài đề nghị những chương trình chống lại sự hiếm muộn hay nhận con nuôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page