Chính quyền cộng sản Trung quốc

không cho đại diện

của các Giáo hội Tin lành

tham dự Ðại hội Tin lành thế giới

 

Chính quyền cộng sản Trung quốc không cho đại diện của các Giáo hội Tin lành tham dự Ðại hội Tin lành thế giới.

Bắc Kinh [Asianews 16/10/2010] - Chính quyền cộng sản Trung quốc không cho phép đại diện của các Giáo hội Tin lành tham dự Ðại hội Tin lành thế giới.

Theo nhiều nguồn tin được hãng thông tấn Asianews trích thuật, chính quyền Bắc Kinh đã ngăn cấm không cho một phái đoàn của khoảng 200 Giáo hội Tin lành tại nước này được đi Cape Town, Nam Phi, để tham dự Ðại hội Tin lành thế giới lần thứ ba kéo dài cho đến ngày 25 tháng 10 năm 2010. Các Giáo hội Tin lành Trung quốc nói trên là những Giáo hội không gia nhập Hội Giáo hội Tam Tự, tức tổ chức Giáo hội Tin lành quốc doanh do nhà nước điều khiển.

Theo các nguồn tin, trong hai tháng vừa qua, cảnh sát đã cảnh cáo các đại diện Tin lành không được phép tham dự Ðại hội; nhiều người không được phép đi mặc dù đã xin được chiếu khán nhập cảnh vào Nam Phi. Một số khác đã ra đến phi trường, nhưng bị buộc phải đi về. Một số khác bị tịch thu hộ chiếu. Ngoài ra cũng có người bị đe dọa và quản thúc tại gia. Ít nhứt có một đại diện tại Nội Mong đã bị bắt giữ vì tổ chức các sinh hoạt tôn giáo "trái phép".

Hôm 15 tháng 10 năm 2010, các đại diện Tin lành đã viết một lá thư ngỏ để tố cáo "những vi phạm Hiến Pháp và tự do tôn giáo của người dân một cách nghiêm trọng".

Bà Julia Cameron, đặc trách ngoại vụ của Ðại hội, nói với báo "South China Morning Post" rằng bà đã viết thư yêu cầu chính phủ Bắc Kinh giải thích tại sao không cho phép các đại biểu Tin lành Trung Quốc tham dự Ðại hội. Nhưng cho tới nay, chính phủ Trung Quốc chưa trả lời.

Ðại hội Tin lành thế giới thường được gọi là Ðại hội Lausanne, vì đã được mục sư Billy Graham tổ chức lần đầu tiên tại Lausanne, Thụy sĩ năm 1974. Ðây là một trong những biến cố quan trọng nhứt trong lịch sử Tin lành trong thời hiện đại. Ðại hội lần thứ hai diễn ra tại Manila, Phi luật tân, năm 1989. Theo dự trù, đại hội lần thứ ba tổ chức tại Cape Town, Nam Phi, sẽ qui tụ trên hai ngàn nhà lãnh đạo Tin lành đến từ 200 quốc gia. Ðại hội sẽ thảo luận về nhiều vấn đề từ rao giảng Tin Mừng đến nghèo đói, dịch bệnh Sida và các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới.

Theo các số liệu chính thức, hiện có khoảng 23 triệu tín hữu Tin lành tại Trung quốc. Nhưng các chuyên gia cho rằng con số này có thể lên đến cả 100 triệu người, bởi vì phần lớn các cộng đồng Tin lành không chịu đăng ký với Hội Giáo hội tam tự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page