Tòa thánh kêu gọi diệt trừ

bệnh sốt rét tại Phi Châu

 

Tòa thánh kêu gọi diệt trừ bệnh sốt rét tại Phi Châu.

New York [CWN 15/10/2010] - Tòa thánh kêu gọi diệt trừ bệnh sốt rét tại Phi Châu và mở chiến dịch chống lại việc cưỡng bách trẻ em cầm súng.

Trong hai bài phát biểu tại đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 14 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Francis Chullihatt, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng Phi Châu đã phải đau khổ một phần vì "các đầu tư trực tiếp của ngoại quốc vào lục địa này đã giảm 35 phần trăm kể từ năm 2008".

Theo Ðức cha đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, một trong những khó khăn mà lục địa này đang phải đương đầu là bệnh sốt rét. Mỗi năm trên toàn thế giới có một triệu người chết vì bệnh này, trong số này có khoảng 90 phần trăm là người Phi Châu.

Ðức cha Chullikatt kêu gọi cộng đồng thế giới phải đẩy mạnh nhiều nỗ lực hơn nữa để "nghiên cứu, chữa trị và phòng ngừa bệnh này".

Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc cũng lên án việc cưỡng bách trẻ con phải cầm súng chiến đấu. Ngài cho biết hiện trên toàn thế giới có khoảng 250 ngàn trẻ em bị cưỡng bách cầm súng.

Ðức cha Chullikatt kêu gọi: cần phải chấm dứt những "tội ác khủng khiếp này" và áp dụng các công ước quốc tế về việc bảo vệ quyền của trẻ em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page