Một Giám mục Anh giáo Anh

quyết định trở lại Công giáo

 

Một Giám mục Anh giáo Anh quyết định trở lại Công giáo.

London [AFP 17/10/2010] - Một Giám mục Anh giáo Anh quyết định trở lại Công giáo.

Theo các bản tin của báo chí xuất bản tại Anh quốc hôm Chúa Nhựt 17 tháng 10 năm 2010, một Giám mục Anh Giáo Anh vì chống lại việc phong chức cho phụ nữ đã quyết định trở lại Công giáo.

Ðược báo "The Sunday Telegraph" trích dẫn, Ðức cha John Charles Broadhurst nói rằng ngài cảm thấy không còn chọn lựa nào khác hơn là rời bỏ Giáo hội Anh giáo và gia nhập Giáo hội Công giáo.

Ðức cha Broadhurst có gia đình và 4 người con, hiện đang phục vụ tại Fulham, tây nam London. Trong lời tuyên bố, vị Giám mục Anh giáo này nói rằng "Giáo hội Anh Giáo cư xử như những người Phát xít khi đẩy ra bên lề những ai chống lại việc phong chức cho phụ nữ".

Tưởng cũng nên nhắc lại: cuối năm 2009, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã cho công bố tông hiến có tựa đề "Anglicanorum Coetibus" để đưa ra một số qui tắc về việc đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Ðược biết đã có khoảng từ 20 đến 30 Giám mục và hàng ngàn tín hữu Anh giáo đã bày tỏ ý muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, kể từ sau cuộc ly giáo xảy ra hồi năm 1534, tức năm vua Henry VIII tuyên bố đoạn tuyệt với Tòa thánh và thành lập Giáo hội Anh Giáo.

Việc Ðức cha Broadhurst tuyên bố trở lại Công giáo chỉ xảy ra vài tuần lễ sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức thánh cha tại Anh quốc hồi tháng 9 năm 2010. Trong chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha đã tôn phong chân phước cho Ðức hồng y John Henry Newman, một linh mục Anh giáo đã trở lại Công giáo vào thế kỷ thứ 19.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page