Hàng ngàn người Úc đã đến Roma

dự lễ phong thánh

cho thánh nữ Mary MacKillop

 

Hàng ngàn người Úc đã đến Roma dự lễ phong thánh cho thánh nữ Mary MacKillop.

Roma [AFP 17/10/2010] - Hàng ngàn người Úc đã đến Roma dự lễ phong thánh cho thánh nữ Mary MacKillop, vị thánh đầu tiên của nước này.

Theo ước tính của Tòa thánh, có khoảng 6 ngàn người Úc đã có mặt trong một đám đông lên đến 50 ngàn người nhân dịp Ðức thánh cha Benedicto XVI tôn phong hiển thánh cho 6 tu sĩ là thánh nữ Mary MacKillop, tu huynh Andre, người Quebec Canada, thánh Stanislas Soltys, người Balan, hai nữ tu Tây Ban Nha và Hai nữ tu người Ý.

Về phía Canada, ngoài số khách hành hương về Roma, hàng chục ngàn người dân Quebec cũng tập trung trong nhà thờ Saint Joseph tại Montreal để theo dõi thánh lễ tôn phong hiển thánh cho sư huynh Andre, được trực tiếp truyền hình tối thứ Bảy 16 tháng 10 năm 2010 rạng ngày Chúa nhựt 17 tháng 10 năm 2010, giờ địa phương.

Khi Ðức thánh cha xướng tên của sư huynh Andre, mọi người có mặt trong nhà thờ đã đứng lên vỗ tay.

Ngôi nhà thờ, được xây cất nhờ của dâng cúng của những người ái mộ sư huynh Andre, đã chiếu sáng cả một gốc trời. Trước khi buổi trực tiếp truyền hình thánh lễ phong thánh bắt đầu, bãi đậu xe xung quanh nhà thờ không còn chỗ đậu. Người dân địa phương nói rằng dân chúng lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ chẳng khác nào một ngày có đại hạ giá trong các trung tâm thương mại.

Ðám đông theo dõi buổi lễ qua màn ảnh truyền hình trong nhà thờ thuộc đủ mọi lứa tuổi và mọi sắc dân. Một thanh niên đến từ Longueuil, một thành phố giáp giới với Montreal, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng "vào đầu thế kỷ 20, Quebec là một vùng rất "Công giáo". Hiện nay, lòng đạo đức có sút giảm đi phần nào. Hy vọng lễ phong thánh cho sư huynh Andre sẽ mang lại một sứ điệp hy vọng cho mọi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page