Các tín hữu Kitô Ethiopie bị gián tiếp

cưỡng bách phải từ bỏ tôn giáo của mình

 

Các tín hữu Kitô Ethiopie bị gián tiếp cưỡng bách phải từ bỏ tôn giáo của mình.

Roma [Zenit 14/10/2010] - Một vị đại diện của Giáo hội tại Ethiopie nói rằng các tín hữu Kitô tại nước này bị gián tiếp cưỡng bách phải từ bỏ tôn giáo của mình.

Phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, Ðức cha Berhaneyesus Demerev Souraphiel, Tổng giám mục Addis Abeba, Ethiopie, nói rằng các tín hữu Kitô vì nghèo đói đành phải tìm cách ra đi.

Ðức tổng giám mục Addis Abeba cho biết: để dễ xin chiếu khán và đi lại dễ dàng, các tín hữu Kitô "phải đổi tên và ăn mặc như người Hồi giáo". Như thế, họ bị gián tiếp cưỡng bách phải chối bỏ cội rễ và gia sản Kitô của mình.

Ðức cha Souraphiel hiện đang là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopie và Erythrea. Ngài nói rằng nhiều người trẻ tìm cách "thoát khỏi cảnh nghèo và hệ lụy của nó như thất nghiệp". Riêng các phụ nữ, vì không có tay nghề chuyên môn, thường chỉ làm người giúp việc.

Dân số Ethiopie hiện có khoảng 80 triệu dân, trong số này một nửa đang ở trong độ tuổi dưới 25.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopie và Erythrea nói rằng phần lớn người Ethiopie phải chịu bóc lột và lạm dụng tại các nước họ đến làm việc. Nhiều người cảm thấy xấu hổ không muốn trở về nước. Những người bị cưỡng bách hồi hương lại bị bệnh tâm thần. Riêng các tín hữu Kitô nào qua đời tại Á rập Saudi không được chôn cất tại đó.

Về tình trạng của các tín hữu Kitô trong vùng Vịnh, Ðức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa trong vùng, nói đến những hạn chế mà 3 triệu người Công giáo trong vùng phải chịu.

Tại các nước vùng vịnh là Kuwait, Bahrein, Qatar, vương quốc Á rập thống nhứt, Oman, Yemen và Á rập Saudi, những người Công giáo đang hiện diện đều là "các di dân lao động đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau, nhứt là Phi luật tân và Ấn độ. Theo Ðức cha Hinder, Giáo hội tại vùng vịnh là một Giáo hội gồm những người lữ hành và di dân. 80 phần trăm người Công giáo trong vùng này thuộc nghi lễ Latinh, phần còn lại thuộc các Giáo hội Công giáo đông phương.

Trong bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục, Ðức cha đại diện tông tòa vùng Vịnh giải thích rằng "các tín hữu chỉ được tự do giới hạn để thờ phượng trong một số nơi nhứt định". Số nhà thờ không đủ cho 3 triệu người. Có nơi mỗi ngày thứ sáu có đến 10 thánh lễ dành cho 25 ngàn người.

Ðức cha Hinder cho biết: rất nhiều người, vì xa nhà thờ, vì công việc hay vì luật lệ trong trại, không thể tham dự thánh lễ được.

Ngoài ra, Ðức cha đại diện Tông tòa tại vùng Vịnh cũng than phiền về tình trạng hạn chế con số linh mục và thiếu tự do tôn giáo. Ngài khẳng định: người Hồi giáo không được cải đạo, nhưng các tín hữu Kitô thì lại được khuyến khích gia nhập Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page