Ðức thánh cha yêu cầu

có những luật cổ võ

sự hội nhập của người di dân

 

Ðức thánh cha yêu cầu có những luật cổ võ sự hội nhập của người di dân.

Vatican [AFP 14/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI yêu cầu có những luật cổ võ sự hội nhập của người di dân.

Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên Tuần Lễ Xã hội Công giáo Ý lần thứ 46 khai mạc hôm thứ Năm 14 tháng 10 năm 2010 tại Reggio di Calabria, miền nam Ý, Ðức thánh cha yêu cầu các nước đón nhận người di dân hãy "tìm kiếm những giải pháp và những luật giúp họ hội nhập".

Ðức thánh cha ghi nhận rằng ngày nay hiện tượng di dân ngày càng phổ biến: một khi đã vượt qua giai đoạn trợ giúp khẩn cấp, cần phải tạo những điều kiện giúp người di dân hội nhập vào xã hội mới.

Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu Kitô cũng như mọi người thiện chí hãy làm hết sức có thể để chấm dứt tình trạng bất công, nghèo khổ và xung đột khiến cho nhiều người phải bỏ nước ra đi.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Ðức thánh cha cũng kêu gọi "tạo điều kiện để những ai muốn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn xã hội họ đã rời bỏ, có thể hội nhập".

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi tiếp kiến tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, hôm thứ Sáu 8 tháng 10 năm 2010. Tổng thống Pháp đến Vatican để làm sáng tỏ việc chính phủ nước này trục xuất người Rom về Rumani và Bulgary. Hành động này đã bị Tòa thánh cực lực phản đối.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 22 tháng 8 năm 2010, khi chính phủ Pháp ra lệnh phá hủy các lều trại bất hợp pháp và trục xuất người Rom, Ðức thánh cha đã cho công bố một sứ điệp trong đó ngài nói đến sự cần thiết "phải biết đón nhận những khác biệt chính đáng của con người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page