Giáo hội Công giáo Croatia

trao trả lại cho tòa Thượng phụ

Chính thống Gierusalem di hài thánh Simeon

 

Giáo hội Công giáo Croatia trao trả lại cho tòa Thượng phụ Chính thống Gierusalem di hài thánh Simeon.

Croatia [CWN 13/10/2010] - Giáo hội Công giáo Croatia trao trả lại cho tòa Thượng phụ Chính thống Hy lạp tại Gierusalem di hài của thánh Simeon.

Trong một cử chỉ "đại kết", Ðức tổng giám mục Zadar, Croatia, đã trao trả lại di hài của thánh Simeon cho tòa Thượng phụ Chính thống Hy lạp Gierusalem. Ðây là một hành động mà Ðức tổng giám mục Chính thống Theofylactus nói là "đáng được ghi bằng chữ vàng vào lịch sử Giáo hội tại Gierusalem".

Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 13, thi thể được "ướp" của thánh Simeon, người đã bồng ẩm Hài Nhi Giesu trên tay, đã được mang từ Gierusalem về Constantinople để sau đó chuyển đến thành Venizia, Ý. Nhưng một trận cuồng phong trên Biển Adriatic đã khiến cho chiếc thuyền chở di hài phải cập bến vào nơi mà ngày nay gọi là Croatia. Từ đó, di hài của thánh Simeon đã được tôn kính tại thành phố Zadar, Croatia.

Năm 2007, trong một cuộc hành hương Thánh địa, Ðức cha Ivan Prendja, Tổng giám mục Zadar, đã gặp gỡ với đức Thượng phụ Chính thống Hy lạp Theophilus III tại Gierusalem. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức tổng giám mục Zadar đã thỏa thuận trao lại di hài của thánh Simeon cho một tu viện Chính thống có lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh nhân.

Ðức cha Prendja qua đời hồi tháng Giêng năm 2010. Nhưng người kế vị của ngài là Ðức cha Zelimir Puljic vẫn giữ lời hứa. Trong một nghi thức diễn ra tại Zadar hồi tuần trước, Ðức cha Puljic đã trao di hài thánh Simeon lại cho các vị đại diện của tòa Thượng phụ Chính thống Gierusalem.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page