Ðại diện Do thái phát biểu

tại Thượng hội đồng Giám mục

thế giới về Trung đông

 

Ðại diện Do thái phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

Roma [CWN 13/10/2010] - Một vị đại diện của Do thái giáo tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông kêu gọi tránh thái độ thù nghịch đối với Israel.

Trong bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông hôm thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, ông David Rosen, giáo trưởng Do thái, giám đốc văn phòng liên tôn của Ủy ban Do thái Hoa kỳ, nói rằng các cuộc xung đột chính trị tại Trung đông không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Do thái. Theo giáo trưởng Rosen, những tiến bộ trong cuộc đối thoại Công giáo và Do thái trong những thập niên vừa qua cần phải được xem như "một biến chuyển tốt lành của thời đại". Ông kêu gọi các tín hữu Kitô nên tiếp tục cuộc đối thoại, mặc dù gặp nhiều căng thẳng chính trị.

Ngược lại với những chỉ trích của các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục, ông Rosen mạnh mẽ bênh vực chính sách của Israel. Ông nói rằng trong khi tại các nước khác trong vùng, các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi thì tại Israel, dân số Kitô giáo vẫn gia tăng, nhứt là nhờ những đợt di dân từ các nước đông âu và thế giới thứ ba.

Giáo trưởng Rosen nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô đang sống trong lãnh thổ Palestine thường chịu "nhiều biện pháp an ninh mà chính phủ Israel buộc phải đề ra để duy trì trật tự và an ninh cho các công dân của mình". Ông nói rằng những than phiền về những biện pháp này là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên theo ông, những lời than phiền này thường lại được đưa ra với thái độ thù nghịch đối với dân tộc Israel.

Ông cũng lên tiếng bênh vực việc chính phủ Israel đưa ra dự luật bắt buộc những ai muốn nhập quốc tịch Israel phải tuyên thệ trung thành với quốc gia "Do thái". Theo ông "Do thái" ở đây không nên hiểu như là tôn giáo mà chỉ có tính cách văn hóa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page