Ðức thượng phụ Gierusalem gọi

cộng đồng Công giáo tại Thánh Ðịa

là một Giáo hội trên Núi sọ

 

Ðức thượng phụ Gierusalem gọi cộng đồng Công giáo tại Thánh Ðịa là một "Giáo hội trên Núi sọ".

Roma [Zenit 13/10/2010] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem gọi cộng đồng Công giáo tại Thánh địa là "một Giáo hội trên Núi Sọ".

Phát biểu trong phiên khoáng đại thứ tư của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông hôm thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem nói rằng với khoảng 2 phần trăm dân số và phải đau khổ vì bạo động và bất ổn, cộng đồng Công giáo tại Thánh địa là "một Giáo hội trên Núi Sọ".

Do đó, ngài kêu gọi các tín hữu hãy giúp đỡ các cộng đồng tại Thánh địa bằng lời cầu nguyện, bằng tình yêu thương và liên đới để tránh cho các cộng đồng này "không trở thành một đại bảo tàng viện giữa trời".

Trong phiên họp, nhiều vị nghị phụ khác cũng tố cáo tình trạng bi đát của các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Ðức cha Basile Georges Casmoussa, Tổng giám mục Mossul, Iraq, thuộc nghi lễ Syri, nói đến một thiểu số Kitô bị "tàn phá" vì hiện tượng bỏ nước ra đi và các đợt khủng bố. Ngài cũng cảnh cáo về tình trạng hạ giảm sinh xuất trong các gia đình Kitô. Ngoài ra, các tín hữu Kitô tại Iraq còn bị tố cáo một cách bất công là làm tay sai cho Tây phương Kitô giáo và như vậy bị xem như "ký sinh trùng" trong đất nước.

Theo Ðức cha Casmoussa, các tín hữu Kitô đông phương trong các nước Hồi giáo bị kết án "hoặc phải biến mất hoặc phải đi lưu vong".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page