Tổng thống Phi luật tân và

các Ðức giám mục nước này gặp nhau

để thảo luận về dự luật y tế sản sinh

 

Tổng thống Phi luật tân và các Ðức giám mục nước này gặp nhau để thảo luận về dự luật "y tế sản sinh".

Manila [CWN 12/10/2010] - Tổng thống Phi luật tân và các Ðức giám mục nước này gặp nhau để thảo luận về dự luật "y tế sản sinh".

Hôm thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino, và các Ðức giám mục nước này đã gặp nhau để thảo luận về kế hoạch của chính phủ nhằm tài trợ cho việc phân phát bao cao su và các phương tiện ngừa thai nhân tạo khác.

Phát ngôn viên của tổng thống Aquino, ông Edwin Lacierda, nói rằng "hai bên đều nhận thức được rằng cần phải trực tiếp nói chuyện với nhau".

Theo ông Lacierda, hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau để thảo luận và các Ðức giám mục Phi khẳng định rằng các ngài không hề có ý định ra vạ tuyệt thông cho tổng thống Aquino.

Giám đốc của Tổ Chức "Human Life International" [Phong trào quốc tế bảo vệ sự sống con người], ông Rene Bullecer, đã từng mở chiến dịch bảo vệ sự sống chống lại các sáng kiến của tổng thống Aquino. Ông nói với hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo rằng "tổng thống Aquino đã từng cho thấy ông là người ủng hộ dự luật y tế sản sinh. Ông không phải là người bênh vực sự sống". Theo ông Bullecer, tổng thống Phi luật tân đã chịu ảnh hưởng của nhiều nhân vật ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình tại Hoa kỳ. Giám đốc của tổ chức "Human life international", tiết lộ: ông Aquino đã nhận được 99 tỷ pesos để đẩy mạnh các chương trình kiểm soát dân số và phân phát các phương tiện ngừa thai nhân tạo.

Ông Bullecer cho biết: 85 phẩn trăm dân số Phi theo Công giáo. Họ vẫn còn lắng nghe tiếng nói của Giáo hội trong những vấn đề liên hệ đến tôn giáo, văn hóa, truyền thống và giáo dục. Ông tin rằng ngươi dân Phi sẽ ủng hộ sự thật và văn hóa sự sống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page