Xung đột giữa Giáo hội và đảng cộng sản

tại bang Kerala, Ấn độ

 

Xung đột giữa Giáo hội và đảng cộng sản tại bang Kerala, Ấn độ.

Kochi, Kerala, Ấn độ [Ucanews 11/10/2010] - Cuộc bầu cử các cấp chính quyền địa phương tại bang Kerala, miền Nam Ấn độ, đã gia tăng những căng thẳng giữa Giáo hội và đảng cộng sản.

Các lãnh tụ cộng sản tại bang này tố cáo Giáo hội xen mình vào chính trị.

Ông Blakrishnan Kodiyeri, bộ trưởng nội an bang Kerala tố cáo các vị hữu trách của Tổng giáo phận Changanacherry tìm cách khuyến dụ người Công giáo hãy rút tên ra khỏi danh sách ứng cử viên của đảng cộng sản.

Kerala là bang được xem có trình độ biết đọc biết viết cao nhứt tại Ấn độ. Với ý thức chính trị cao, người dân trong bang sẽ bầu chọn các viên chức chính quyền địa phương vào ngày 21 và 23 tháng 10 năm 2010. Cuộc bầu cử này được xem như một chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội bang vào năm 2011.

Ông Kodiyeri, thuộc đảng cộng sản đang cầm quyền trong bang, nói rằng có một số linh mục còn tệ hại hơn cả các chính trị gia. Ông khẳng định rằng đảng cộng sản không chống lại tôn giáo, nhưng cho biết sẽ chống lại mọi ý đồ "đưa tôn giáo vào chính trị".

Ông Mani, lãnh tụ của một đảng được Kitô giáo ủng hộ, nói rằng những người cộng sản đang gây náo động trong bầu khí chính trị. Ông nói rằng trước đây những người cộng sản đã tấn công các Ðức giám mục vì đã cho công bố những lá thư mục vụ. Nay họ tố cáo các linh mục xen mình vào các cuộc bầu cử.

Ông Mani khẳng định rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội có quyền lên tiếng trong những vấn đề của xã hội.

Về phần mình, cha Paul Thelakat, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syro Malabar, đã từ chối bình luận về vụ việc.

Tuy nhiên, Ðức cha Joseph Powarthill, cựu Tổng giám mục Changanacherry nói rằng những lời cáo buộc của các lãnh tụ cộng sản nằm trong kế hoạch nhằm chia rẽ Giáo hội. Ngài tuyên bố: "Giáo hội không nên sợ bất cứ ai".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page