Người Công giáo tại Ai cập

 

Người Công giáo tại Ai cập.

Roma [Zenit 11/10/2010] - Người Công giáo Ai cập đang đau khổ vì tình trạng thiểu số trong thiểu số Kitô giáo và vì tình trạng kinh tế của đất nước như tất cả mọi công dân khác.

Ðức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Alexandria thuộc nghi lễ Copte tại Ai cập đã chia sẻ như trên với các ký giả sáng thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010.

Sáng thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, Ðức thượng phụ Naguib, tường trình viên tổng quát của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông và Ðức cha Bechara Rai, Giám mục Maronit Jbeil, Liban, đã gặp gỡ với giới báo chí.

Trong cuộc họp báo, Ðức thượng phụ Naguib đã đưa ra vài con số như sau: "Số người Công giáo tại Ai cập hiện nay là 250 ngàn người, trong một tổng số dân là 90 triệu người. Dân số Kitô giáo, mà phần lớn theo Chính thống giáo, là từ 8 đến 10 triệu người. Như vậy, người Công giáo tại Ai cập chỉ là một thiểu số trong một thiểu số". Theo ngài, nhiều người nói đến các cuộc bách hại. Tuy nhiên các vị lãnh đạo Giáo hội tại Trung đông không muốn dùng từ này, bởi vì nói như thế sẽ khiến cho các chính phủ đưa ra những sắc luật hay quyết định chống lại các tín hữu Kitô.

Ðức thượng phụ Naguib giải thích rằng vì là thiểu số, nghĩa là theo một tôn giáo khác với quốc giáo, cho nên các tín hữu Kitô gặp nhiều khó khăn. Ngài nhấn mạnh rằng trong các cuộc bầu cử, vì người Công giáo là thiểu số, cho nên ít có đại diện trong Quốc hội hay thượng viện.

Ngoài ra, theo Ðức thượng phụ Alexandria, người Công giáo cũng gặp những khó khăn như mọi công dân Ai cập khác: kinh tế yếu kém, dân số lại gia tăng nhanh.

Ðức thượng phụ hy vọng rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông sẽ đạt được các mục tiêu đề ra là "củng cố các tín hữu Kitô bằng việc lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, xem đây như khởi điểm để đẩy mạnh sự hiệp thông với các Giáo hội Kitô khác cũng như đối thoại với các tôn giáo khác và dấn thân vì lợi ích của toàn thể xã hội". Ngoài ra, một mục tiêu quan trọng khác mà Thượng hội đồng nhắm tới là khuyến khích các tín hữu làm chứng cho đức tin bằng sự hợp tác trong công cuộc phát triển và phục vụ bác ái.

Trích dẫn lời của Ðức thánh cha trong bài giảng hôm Chúa nhựt 10 tháng 10 năm 2010, Ðức thượng phụ Naguib nói: "Nếu không có hiệp thông thì sẽ không có chứng từ và không có tình yêu thì cũng sẽ không có chứng từ yêu thương đối với xã hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page