Giáo hội Công giáo Thái Lan

chống án tử hình

 

Giáo hội Công giáo Thái Lan chống án tử hình.

Bangkok [Ucanews 8/10/2010] - Giáo hội Công giáo tại Thái Lan liên kết với Tổ chức Ân Xá Quốc Tế và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền khác để kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ án tử hình.

Ðược biết, sau 6 năm tạm đình hoãn, nay chính phủ Thái Lan muốn tái lập việc xử tử.

Bà Vilain Phokthavi, đại diện của văn phòng mục vụ của Dòng Tên dành cho các tù nhân nước ngoài, cho biết văn phòng của bà mở chiến dịch chống lại việc xử tử, bởi vì sự sống con người là thánh thiêng. Tuy nhiên, hiện nay Thái lan vẫn còn duy trì án tử hình.

Bà Phokthavi cùng với các nhà tranh đấu cho nhân quyền khác tham gia Ngày Thế Giới chống án tử hình được cử hành Chúa nhựt 10 tháng 10 năm 2010.

Năm 2009, Thái lan đã xử tử hai người buôn bá ma túy. Ðây là những người đầu tiên bị xử tử kể từ năm 2003. Bà Phokthavi nói rằng hành động này đã gây sợ hãi nơi các tử tội trong hành lang tử thần.

Thái Lan vẫn duy trì án tử hình, nhưng phần lớn các tử tội đều không bị xử tử.

Về phần mình, Ðức cha Banchong Chaiyara, Giám mục Ubon Rathchathani, chủ tịch Ủy ban Giám mục về phát triển xã hội và công lý hòa bình nói rằng án tử hình là một hình phạt đi ngược lại giáo huấn của Giáo hội Công giáo.

Hiện nay trên thế giới, hơn 2 phần 3 các nước đều đã bãi bỏ án tử hình. 58 quốc gia còn duy trì án tử hình, nhưng không thực hiện bản án. Trong năm 2009, tại 18 nước, đã có 714 người bị xử tử. Á châu là nơi có nhiều vụ xử tử nhứt, mà phần lớn là tại Trung Quốc. 26 vụ xử tử đã diễn ra tại một số nước khác như Bangladesh, Nhựt bản, Bắc Hàn, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt nam.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page