Các giáo sĩ tôn giáo tại Nam Hàn

yêu cầu chính phủ cho ngưng

dự án xây đập trên 4 dòng sông lớn

 

Các giáo sĩ tôn giáo tại Nam Hàn yêu cầu chính phủ cho ngưng dự án xây đập trên 4 dòng sông lớn.

Seoul [CNS 6/10/2010] - Các giáo sĩ thuộc 4 tôn giáo lớn tại Nam Hàn yêu cầu chính phủ nước này cho ngưng dự án xây đập trên 4 dòng sông lớn trong nước.

Theo hãng thông tấn Ucanews, từ ngày 4 đến 6 tháng 10 năm 2010 khoảng 100 giáo sĩ các tôn giáo, trong đó có 30 linh mục Công giáo, đã tập trung trước Cổng Daehanmun tại dinh Deodsugung, thủ đô Seoul, để ăn chay và phản đối dự án xây đập trên 4 dòng sông lớn trong nước.

Ðược biết chính phủ đang đẩy mạnh dự án xây đập với ngân phí lên đến 19 tỷ mỹ kim trên 4 con sông lớn. Các giáo sĩ của bốn tôn giáo chính tại Nam Hàn nói rằng dự án này là một thách thức đối với nền dân chủ và các giá trị tôn giáo.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng quyết định kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của những công ty đang tham gia vào công trình. Các vị cảnh cáo các dân biểu rằng họ sẽ lãnh lấy hậu quả trong cuộc bầu cử sắp tới nếu họ ủng hộ dự án.

Sau khi ăn chay, các giáo sĩ đã mở cuộc họp báo và yêu cầu tổng thống Lee Myung Bak phải từ chức nếu ông tiếp tục đeo đuổi dự án.

Một thông cáo báo chí được các giáo sĩ cho công bố nói rằng dự án xây đập tàn phá các con sông. Nó vi phạm sự sống và thách thức các tôn giáo là những tổ chức bảo vệ sự sống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page