Tháo gỡ Thánh giá

sẽ làm cho xã hội trống rỗng

 

Tháo gỡ Thánh giá sẽ làm cho xã hội trống rỗng.

Buenos Aires, Argentina [CNA 6/10/2010] - Một vị Tổng giám mục Argentina tuyên bố rằng tháo gỡ Thánh giá khỏi nơi công cộng sẽ làm cho xã hội trở nên trống rỗng.

Mới đây, Ðức cha Hector Aguer, Tổng giám mục La Plata, Argentina đã lên tiếng chỉ trích việc bộ trưởng tư pháp nước này đề nghị nên tháo gỡ Thánh giá khỏi các tòa án. Ngài nói rằng một hành động như thế sẽ làm cho xứ sở đánh mất những giá trị siêu việt và làm mồi cho chủ nghĩa vô thần và duy tương đối.

Trong một chương trình truyền hình có tên là "Những chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn", Ðức cha Aguer giải thích rằng sở dĩ bộ tư pháp đưa ra đề nghị tháo gỡ Thánh giá là vì muốn giản lược tôn giáo vào lãnh vực riêng tư.

Ðược biết: bà Carmen Argibay, bộ trưởng tư pháp Argentina là một người công khai tuyên bố mình là người vô thần.

Theo Ðức cha Aguer, không riêng gì các tín hữu Kitô, mà mọi người đều nhìn nhận rằng "thập giá là một dấu chỉ đề cao tình yêu giữa mọi người và sự chiến thắng của điều thiện trên điều ác".

Bộ trưởng tư pháp Argentina nại đến lý do "nhà nước thế tục" để đề nghị tháo gỡ Thánh giá. Nhưng Ðức cha Arguer nói rằng "nhà nước không thể có tính trung lập về tôn giáo một cách tuyệt đối, bởi vì tuyệt đối hóa tính trung lập sẽ cuối cùng dẫn đến một nhà nước "vô thần" và như vậy sẽ không còn trung lập nữa.

Nhắc lại những gì đã xảy ra tại Liên xô, Ðức tổng giám mục La Plata nói rằng "mặc dù hiến pháp Liên xô vẫn luôn bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế nước này đã bách hại dã man Kitô giáo và mọi tôn giáo trong suốt 70 năm trời".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page