Hội nghị về cuộc bách hại

các tín hữu Kitô

 

Hội nghị về cuộc bách hại các tín hữu Kitô.

Bruxelles, Bỉ [Zenit 6/10/2010] - Các nghị viên Âu Châu kêu gọi đưa tự do tôn giáo vào các chính sách ngoại giao của Liên Âu.

Hội nghị về cuộc bách hại các tín hữu Kitô đã diễn ra tại Nghị Viện Âu Châu ở Bruxelles, hôm thứ Ba 5 tháng 10 năm 2010. Hội nghị do một số nghị viên Âu Châu và Ủy ban các Hội đồng Giám mục của cộng đồng Âu châu đồng tổ chức.

Tuyên ngôn được đưa ra sau Hội nghị sẽ được đệ trình lên phiên khoáng đại của Nghị viện Âu Châu trong những tuần lễ sắp tới. Trong ba tháng, tuyên ngôn cần có chữ ký của 380 thành viên của Nghị Viện Âu Châu để được thông qua.

Nhân Hội nghị, ban thư ký của Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng Âu châu đã trình bày lập trường của mình về tự do tôn giáo và nhắc lại rằng "quyền tự do tôn giáo gắn liền với những quyền cơ bản khác một cách mật thiết đến độ người ta có thể khẳng định một cách chính đáng rằng tôn trọng tự do tôn giáo là một "trắc nghiệm" về sự tôn trọng các quyền cơ bản khác".

Theo tổ chức có tên là "Open Doors International" [mở những cánh cửa thế giới], "những vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đã xảy ra trên khắp thế giới và liên hệ đến gần 100 triệu tín hữu Kitô mỗi năm".

Theo các thống kê mới nhứt, trong năm 2010, 10 nước trong đó các tín hữu Kitô bị bách hại vì niềm tin của mình nhiều nhứt là: Bắc Hàn, Iran, Á rập Saudi, Somalia, Maldives, Afghanistan, Yemen, Mauritania, Lào và Ouzbekistan.

Hội nghị đã lắng nghe phát biểu của một số chứng nhân như Ðức cha Eduard Hiiboro Kussala, Giám mục Tombura, miền nam Sudan, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Kirkuk, bắc Iraq, tiến sĩ T.M. Joseph, giám đốc học viện Newman tại Thodupuzha, Ấn độ và ông Kok Ksor, chủ tịch Sáng hội người thượng tại Việt nam.

Về phần mình, nghị viên Konrad Szymanski nhắc lại rằng có đến 75 phần trăm những cái chết liên hệ đến những tội ác vì hận thù đối với tôn giáo và các tín hữu Kitô là những người bị bách hại nhiều nhứt trên thế giới.

Nghị viên Szymanski nhấn mạnh rằng Âu châu không thể dửng dưng, bởi vì nỗi đau khổ hàng loạt của các tín hữu Kitô là một tội ác hiện đang bị lãng quên.

Riêng nghị viên Mario Mauro nói rằng "tự do tôn giáo là điều kiện để có tất cả những tự do khác". Theo ông, "được tự do phát biểu và thực hành tôn giáo có nghĩa là thoát khỏi sự lạm quyền".

Ông Othmar Karas, phó chủ tịch của đảng PPE [Bình dân] tại Nghị Viện Âu châu, khẳng định rằng tự do tôn giáo và không kỳ thị đi đôi với nhau; các tôn giáo là những yếu tố quan trọng của bản sắc Âu châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page