Ngày thế giới cầu nguyện

cho hòa bình tại Gierusalem

 

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Gierusalem.

Gierusalem [Asianews 5/10/2010] - Hàng trăm người tham dự Ngày Thế Giới cầu nguyện cho hòa bình tại Gierusalem.

Hôm Chúa Nhựt 3 tháng 10 năm 2010, trên 400 tín hữu Kitô đại diện cho 300 triệu người trên khắp thế giới đã có mặt tại Gierusalem để tham dự Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình.

Sáng kiến này đã được ông Robert Stearns, sáng lập viên và giám đốc điều hành của tổ chức có tên "Eagles' Wings ministries" [những cánh phượng hoàng] đề ra năm 2002. Tôn chỉ của tổ chức là thiết lập những quan hệ và những chiếc cầu hy vọng trên khắp thế giới. Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình trùng hợp với lịch Do thái. Theo tổ chức này, ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình đã trở thành ngày cầu nguyện lớn nhứt trong lịch sử Israel. Mỗi năm có trên 300 triệu người thuộc các giáo hội kito tại 175 quốc gia tham dự Ngày cầu nguyện này.

Năm nay (2010), ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình đã được tổ chức tại trung tâm "Haas Promenade" gần thành phố cổ Gierusalem.

Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ cầu nguyện, thị trưởng Gierusalem, ông Nir Barkat nói rằng "Gierusalem là một nơi đặc biệt đối với 3 tỷ người có niềm tin trên khắp thế giới."

Theo ông thị trưởng Gierusalem, đô thị này cần phải được mở ra cho mọi tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page