Các Giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi

tỏ tình liên đới với người di dân

 

Các Giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi tỏ tình liên đới với người di dân.

Paris [AFP 5/10/2010] - Các Giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi tỏ tình liên đới với người di dân.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba 5 tháng 10 năm 2010, Hội đồng các Giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi các tín hữu "kiên trì tỏ tình liên đới với người di dân".

Vào giữa lúc Quốc hội Pháp đang thảo luận về sự luật di dân, Hội đồng các Giáo hội Kitô tại nước này khẳng định rằng "chia sẻ, tỏ tình liên đới là điều cần thiết và cấp bách".

Thông cáo mang chữ ký của Ðức hồng y Andre Vingt Trois, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, mục sư Claude Baty, chủ tịch Liên đoàn Tin lành Pháp và Ðức cha Emmanuel, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống tại Pháp. Trong tuyên ngôn, các vị đại diện các Giáo hội Kitô tại Pháp nhận định rằng "ngày nay, đứng trước những hoàn cảnh bi thảm mà người di dân đang trải qua, thành kiến là điều không nên có". Các vị kêu gọi thay đổi cái nhìn và tỏ tình liên đới với tất cả những người đang xa quê hương là những người cần đến lòng hiếu khách nhứt.

Thông cáo khẳng định: "di dân là một con người với tất cả những quyền cơ bản bất khả xâm phạm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page