Các Ðức giám mục Hoa kỳ khẳng định

mang thai không phải là một cơn bệnh

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ khẳng định: mang thai không phải là một cơn bệnh.

Washington [Zenit 5/10/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ khẳng định: mang thai không phải là một cơn bệnh.

Ðược biết Bộ Y Tế Hoa kỳ đã xem việc ngừa thai và tuyệt sinh hóa như những biện pháp để phòng ngừa bệnh tật.

Trong một lá thư gởi cho bộ này hôm 17 tháng 9 năm 2010, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu xa về việc xem các phương tiện ngừa thai và tuyệt sinh hóa như những biện pháp phòng ngừa bệnh tật.

Lá thư của các Ðức giám mục Hoa kỳ có đoạn viết như sau: "Tránh mang thai không phải là tránh một cơn bệnh. Ngừa thai và tuyệt sinh hóa tự chúng là những nguy hiểm cho sức khỏe của bệnh nhân".

Trong lá thư, các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo Hoa kỳ nói rằng xem ngừa thai và tuyệt sinh hóa như những biện pháp phòng ngừa bệnh tật sẽ khiến cho các nhân viên y tế và công ty bảo hiểm có liên hệ đến một tôn giáo phải đối đầu với những vấn đề luân lý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page