Sự cần thiết của

truyền thông Công giáo

 

Sự cần thiết của truyền thông Công giáo.

Roma [Zenit 5/10/2010] - Tòa thánh kêu gọi truyền thông Công giáo gia tăng hoạt động khi Giáo hội gặp khủng hoảng.

Hôm thứ Hai 4 tháng 10 năm 2010, trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị về tương lai của truyền thông Công giáo trong thế giới, Ðức cha Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội nói rằng những cuộc khủng hoảng về truyền thông hay những vụ tai tiếng trong Giáo hội trong những năm vừa qua cho thấy rằng các phương tiện truyền thông Công giáo cần phải trung thành với sứ mệnh của mình.

Hội nghị về truyền thông Công giáo sẽ kết thúc vào ngày thứ Năm 7 tháng 10 năm 2010. Tham dự hội nghị có khoảng 230 giám đốc và đại diện báo chí cũng như các nhà xuất bản Công giáo, một số giám mục, linh mục, chuyên gia của các ủy ban về truyền thông cũng như giáo sư đại học đại diện cho 85 quốc gia.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Ðức cha Celli khẳng định rằng Giáo hội vẫn mãi mãi là "một chuyên gia về nhân bản" ngay cả sau khi đã xảy ra những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, những tiết lộ về những tai tiếng này đã gây sửng sốt cho Ðức thánh cha và toàn thể Giáo hội. Tuy nhiên, theo Ðức cha Celli, những vụ tai tiếng này lại càng phải thúc đẩy toàn thể Giáo hội dấn thân nhiều hơn để phục vụ con người.

Trong một cuộc khủng hoảng như thế, giới truyền thông công giáo cần phải cung cấp một thông tin tôn giáo đúng đắn hơn bao giờ hết.

Trong bài diễn văn, Ðức cha Celli cũng nhắc lại rằng mới đây Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã quyết định thành lập một trung tâm để theo dõi những kỳ thị đối với các tín hữu tại Âu châu là lục địa có đến 85 phần trăm dân số theo Kitô giáo.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, báo chí Công giáo hiện đang phải hoạt động trong điều mà ngài gọi là "một chế độ độc tài của chủ nghĩa duy tương đối". Trào lưu này tìm cách giản lược hoạt động của Giáo hội và tôn giáo vào lãnh vực riêng tư, xem Giáo hội và tôn giáo như kẻ thù của tự do và phẩm giá của con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page