Tòa thánh chỉ trích việc trao giải

Nobel y khoa cho ông Robert Edwards

 

Tòa thánh chỉ trích việc trao giải Nobel y khoa cho ông Robert Edwards.

Vatican [Zenit 4/10/2010] - Tòa thánh chỉ trích việc trao giải Nobel y khoa cho ông Robert Edwards.

Hôm thứ Hai 4 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Ignacio Carrasco de Paula, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, đã lên tiếng phê bình việc trao giải thưởng Nobel y khoa cho ông Robert Edwards, cha đẻ của việc thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ý Ansa, Ðức cha chủ tịch hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống nói rằng "nếu không có ông Edwards thì sẽ chẳng có một thị trường trong đó người ta đã bán đến hàng triệu noãn sào" và "trên thế giới cũng chẳng có vô số những phôi thai đông lạnh". Theo Ðức cha De Paula, lẽ ra những phôi thai này phải được chuyển vào các tử cung, nhưng thường lại bị bỏ rơi hoặc cuối cùng phải chết. Ngài cho rằng đây là một vấn đề mà người được trao tặng giải y khoa năm nay (2010) phải chịu trách nhiệm.

Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về gia đình tuyên bố với hãng thông tấn Ansa rằng "nếu không có ông Edwards thì việc trợ sinh sẽ không rơi vào tình trạng hổn loạn như hiện nay, với những tình huống không thể hiểu được như con được bà ngoại bà nội hay người mang thai mướn sinh ra.

Trong một tuyên ngôn có văn bản, Ðức cha De Paula quy trách cho ông Edwards về cái chết của hàng triệu phôi thai.

Khi chọn ông Edwards, Ủy ban Nobel tuyên bố rằng ông đã mở ra một trang sử mới trong lãnh vực truyền sinh mà người ta đã thấy được những kết quả tốt đẹp nhứt như trường hợp cô Louise Brown, người đầu tiên được thụ thai trong ống nghiệm và hiện đang làm mẹ một cách bình thường.

Tuy nhiên, Ðức cha chủ tịch hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống thì lại cho rằng ông Edwards "đã mở ra một cánh cửa xấu cho việc hiến tặng và mua bán con người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page