Tôn giáo là dụng cụ thăng tiến

hòa bình và phẩm gia con người

 

Tôn giáo là dụng cụ thăng tiến hòa bình và phẩm gia con người.

Barcelona (SD 3.4.-10-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI mạnh mẽ tái khẳng định vai trò của các tôn giáo như dụng cụ thăng tiến hòa bình và phẩm giá con người.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra khẳng định như trên trong sứ điệp gửi 350 tham dự viên hội nghị quốc tế về hòa bình do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Barcelona bên Tây Ban Nha trong các ngày 3-5 tháng 10 năm 2010. Sứ điệp mang chữ ký của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã được tuyên đọc trong buổi khai mạc hội nghị. Sứ điệp khẳng định rằng "trong một thời buổi khó khăn của các cuộc khủng hoảng và xung khắc, các tôn giáo được mời gọi thực thi sứ mệnh chuyên biệt của mình là phụng sự hòa bình và sự sống chung. Các tôn giáo giúp toàn xã hội thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của từng người. Ðể có thể sống như một cộng đoàn huynh đệ đích thật, mọi dân tộc đều cần phải lấy nguồn cảm hứng và dựa trên nền tảng chung của các giá trị tinh thần và luân lý đạo đức. Việc phục vụ vô vị lợi hòa bình đòi buộc tín hữu của mọi phía dấn thân cầu nguyện. Vì chính trong lời cầu nguyện chúng ta có thể khám phá ra các sức mạnh tinh thần mới, không để cho các sách nhiễu của sự dữ chiến thắng, và không mất tinh thần trên con đường đối thoại. Ðối thoại vĩnh viễn đẩy xa các hiểu lầm và nghi ngờ, và cho phép chúng ta tiếp tục xây dựng con đường chung sống hòa hợp như anh chị em và thành phần của cùng gia đình nhân loại".

Hội nghị quốc tế Con người và Tôn giáo đã bắt đầu được cộng đồng thánh Egidio triệu tập từ năm 1987, với mục đích tái đề nghị tinh thần hội nghị quốc tế tôn giáo tại Assisi do Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng năm 1986, với sự tham dự của giới lãnh đạo các tôn giáo toàn thế giới.

Trong diễn văn khai mạc hội nghị về đề tài "Cùng nhau sống trong một thời đại khủng hoảng", giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio nói: kể từ sau biến cố khủng bố Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, đối thoại xem ra là một sự ngây thơ nguy hiểm, nhưng ngày nay nó chứng minh cho thấy là điều cần thiết, bởi nếu không thế giới này sẽ tệ hại hơn nhiều. Vì nền văn hóa chiến tranh đã chứng minh cho thấy sự thất bại của nó, cả khi nó muốn đem lại hòa bình cho thế giới. Giáo sư Riccardi đã mời gọi tất cả mọi người đặc biệt là tín hữu các tôn giáo đừng nhượng bộ thái độ chịu trận, hay khép kín trong lợi lộc cá nhân hay phe nhóm của mình. Trái lại, mọi người phải hiệp lực tái xây dựng gia đình của các nền văn minh và các tôn giáo khác nhau, và khẳng định giá trị của các khác biệt. Nếu bị thê thảm hóa chúng có thể trở thành trò chơi nguy hiểm cho bầu khí của các quốc gia.

Trong số các tham dự viên hội nghị cũng có bộ trưởng ngoại giao Israel Yuli Yoel Edelstein, và Bộ trưởng tôn giáo Palestine Mahamoud Al-Habash, tổng thống cộng hòa Montenegro, rabbi trưởng Israel Yoa Metzger và Bộ trưởng tôn giáo Ai Cập Zakzouk. Phát biểu trong hội nghị các vị đều khích lệ sự đối thoại. Tiến trình thương thuyết hòa bình do tổng thống Barack Obama phát động giữa Israel và Palestine gặp bế tắc, vì chính quyền Israel không chịu ngưng xây làng trên đất của người Palestine (SD 3.4.-10-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page