Thành lập một trung tâm

chống kỳ thị các tín hữu Kitô

tại Âu Châu

 

Thành lập một trung tâm "chống kỳ thị các tín hữu Kitô" tại Âu Châu.

Vatican [AFP 30/9/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu loan báo sẽ cho thành lập một trung tâm theo dõi các vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu.

Hôm thứ Năm 30 tháng 9 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom - Budapest, Hungary, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu, cho biết: sắp tới một trung tâm chuyên theo dõi những vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu sẽ được thành lập.

Vị Hồng y người Hungary này khẳng định rằng tình hình hiện nay không phải là dễ dàng đối với nhiều tín hữu Kitô đang muốn làm chứng cho niềm tin và hy vọng của mình bằng cuộc sống.

Ðức hồng y không minh thị nêu lên các vụ kỳ thị, nhưng ngài ám chỉ đến hành động phá thai và làm cho chết êm dịu mà Giáo hội Công giáo cực lực chống lại.

Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu nói rằng Giáo hội tại lục địa này rất quan ngại về những đe đọa đối với sự sống con người, trong những giây phút nguy ngập nhứt như trước khi chào đời hay trước giờ chết.

Ðức hồng y Erdo cho biết trung tâm theo dõi các vụ kỳ thị đối với các tín hữu Kitô sẽ giúp gây ý thức về những hình thức bất khoan nhượng và kỳ thị mà một số tín hữu Kitô tại Âu châu đang phải chịu.

Ngài xác định rằng trung tâm này không nhằm tạo ra "bút chiến" mà chỉ giúp xây dựng một xã hội biết tôn trọng tự do tôn giáo hơn mà thôi.

Trong sứ điệp gởi cho các vị chủ tịch của các Hội đồng Giám mục Âu châu tham dự hội nghị tại Zagreb, Croatia, Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các vị hãy dấn thân "bảo vệ các tín hữu chống lại thái độ bất khoan nhượng và kỳ thị" cũng như "thăng tiến gia đình và bênh vực sự sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page