Ðức thượng phụ Maronit Liban

cảnh cáo về những căng thẳng

gia tăng tại nước này

 

Ðức thượng phụ Maronit Liban cảnh cáo về những căng thẳng gia tăng tại nước này.

Beirut, Liban [Asianews 30/9/2010] - Ðức thượng phụ Maronit Liban cảnh cáo về những căng thẳng có thể dẫn đến xung đột tại nước này.

Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ hàng tháng của Hội đồng Giám mục Maronit, Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, nói rằng những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa phe đa số và phong trào Hezbollah có thể dẫn đến những cuộc đụng độ trên đường phố.

Trong tuyên ngôn, Ðức thượng phụ Sfeir cho biết: các Ðức giám mục Liban đã duyệt xét lại tình hình đất nước và rất quan ngại về những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các phe phái khiến cho thể làm phát sinh nội chiến.

Ðược biết hiện đang có căng thẳng giữa phe đa số do thủ tướng Saad Hariri lãnh đạo và phe thiểu số do phong trào Hezbollah cầm đầu. Cách đây 3 ngày, nhân danh phong trào Hezbollah, ông Ghaleb Abu Zainab nói rằng ông chống lại việc chính phủ Liban đang tài trợ cho tòa án của Liên hiệp quốc hiện đang điều tra về vụ mưu sát ông Rafik Hariri.

Tình hình Liban trở nên căng thẳng vào giữa lúc các Ðức giám mục nước này đang chuẩn bị đi Roma để tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page