Cuộc gặp gỡ của Ủy ban thần học

hổn hợp Công giáo và Chính thống

 

Cuộc gặp gỡ của Ủy ban thần học hổn hợp Công giáo và Chính thống.

Vienna, Áo quốc [Catholic on line 27/9/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Từ ngày 22 đến 26 tháng 9 năm 2010, Ủy ban thần học hổn hợp Công giáo và Chính thống đã nhóm phiên họp lần thứ 12 tại Vienna, Áo Quốc. Cuộc gặp gỡ đã được đặt dưới sự đồng chủ tọa của Ðức cha Kurt Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo và Ðức cha John Zizoulas, Tổng giám mục Chính thống Pergamon.

Kết quả của cuộc gặp gỡ được xem là đầy hứa hẹn.

Trong một bài tường thuật hôm thứ Sáu vừa qua với tựa đề "Công giáo và Chính thống nhìn nhận những tiến bộ đầy hứa hẹn trong vòng đàm phán mới nhứt về hiệp nhứt", hãng thông tấn Reuters viết rằng "các nhà thần học Công giáo La mã và Chính thống nhìn nhận những tiến bộ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc đại ly giáo năm 1054 và đưa hai giáo hội Kitô lớn nhứt trở về hiệp thông trọn vẹn".

Theo hãng thông tấn Reuters, các chuyên gia gặp nhau tại Vienne trong tuần vừa qua đã đồng ý rằng Giáo hội có thể trở thành "chị em" và nhìn nhận Ðức giáo hoàng như thủ lãnh chung nhưng vẫn giữ cơ cấu tổ chức, phụng vụ và truyền thống riêng của mỗi Giáo hội.

Các bài tường thuật của báo chí về cuộc gặp gỡ lịch sử nói trên đều ghi lại các lời phát biểu "gây ngạc nhiên" của các vị lãnh đạo Giáo hội.

Ðức tổng giám mục Chính thống John Zizoulas chẳng hạn tuyên bố trong một cuộc họp báo như sau: "Chẳng còn đám mây mù nào nữa giữa hai Giáo hội của chúng ta. Các vị tiền nhiệm của chúng ta và cách riêng các lãnh lãnh đạo của hai Giáo hội, Công giáo lẫn Chính thống, đều đã chuẩn bị một con đường để có được một cuộc thảo luận thân tình và huynh đệ. Tôi thấy cần phải bảo đảm với quý vị rằng đây cũng chính là tinh thần của cuộc gặp gỡ".

Vị giám mục đại diện của Giáo hội Chính thống này tin tưởng rằng Chúa sẽ tìm ra một con đường để giúp vượt qua mọi khó khăn hiện nay và đưa hai Giáo hội trở về hiệp thông trọn vẹn.

Về phần mình, Ðức cha Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, đã mượn lời của đức Gioan Phaolo II để khẳng định rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống là hai buồng phổi của Kitô giáo và kêu gọi hai Giáo hội này nên thở chung lại với nhau.

Ðược biết: trong cuộc gặp gỡ vừa qua, 30 nhà thần học Công giáo và Chính thống đã thảo luận về vai trò của người kế vị thánh Phero. Ðức cha Koch nhìn nhận rằng đây là một chủ đề khó khăn nhưng cần thiết, bởi vì "trong suốt thiên niên kỷ thứ nhứt, chúng ta đã từng sống chung với nhau trong khác biệt cũng như trong hiệp nhứt. Nhưng trong thiên niên kỷ thứ hai, chúng ta đã chia cách nhau. Trong bài thuyết trình nổi tiếng tại Graz năm 1976, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng chúng ta không thể chờ đợi thêm điều gì nữa từ Giáo hội Chính thống ngoài những gì đã được thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhứt.

Do đó, theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, chủ đề cơ bản để thảo luận là Giáo hội này đã sống như thế nào trong thiên niên kỷ thứ nhứt và làm thế nào để tìm ra một con đường chung mới cho ngày nay.

Ðức cha Koch tin rằng trong thời tiên khởi, Roma có một vai trò đặc biệt trong sinh hoạt của Giáo hội. Tại cuộc gặp gỡ ở Ravenna, Ý năm 2008, các tham dự viên đã nhìn nhận điều này. Nói cách khác, trong thiên niên kỷ thứ nhứt, ai cũng nhìn nhận vai trò đặc biệt của Giám mục Roma trong Giáo hội. Ngoài ra cũng phải nhìn nhận rằng Giám mục Roma không bao giờ quyết định điều gì mà không tham khảo ý kiến của các Giám mục khác trong vùng cũng như trong Giáo hội hoàn vũ. Theo Ðức cha Koch, đây là một khía cạnh lịch sử quan trọng. Nhìn nhận khía cạnh này là một bước quyết liệt trong tiến trình tiến tới hiệp nhứt của hai Giáo hội "chị em".

"Giáo hội chị em" là kiểu nói quen thuộc của đức Gioan Phaolo II. Kiểu nói này cũng đã được bộ giáo lý đức tin làm sáng tỏ trong một lá thư gởi cho các Ðức giám mục trên toàn thế giới ngày 30 tháng 6 năm 2000. Lá thư mang chữ ký của Ðức hồng y Joseph Ratzinger, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, kết thúc như sau: "cần phải hiểu kiểu nói "Giáo hội chị em" theo đúng nghĩa như đã được chứng thực trong Truyền Thống chung của Ðông và Tây. Kiểu nói này chỉ được áp dụng cho những cộng đồng giáo hội nào đã duy trì được một chức Giám mục và một phép Thánh Thể "thành sự".

Như vậy, khi nhấn mạnh đến kiểu nói này, vị đại diện của Giáo hội Công giáo tại cuộc gặp gỡ vừa qua ở Vienna muốn nói rằng hướng đi mà cuộc đối thoại đại kết giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính thống đang tiến tới chính là tái lập sự hiệp thông của Giáo hội như đã từng có trong thiên niên kỷ thứ nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page