Lời kêu gọi tẩy chay Thánh lễ Chúa Nhựt

tại Ái Nhĩ Lan không có kết quả

 

Lời kêu gọi tẩy chay Thánh lễ Chúa Nhựt tại Ái Nhĩ Lan không có kết quả.

Dublin, Ái Nhĩ Lan [Irish Times 27/9/2010] - Lời kêu gọi tẩy chay Thánh lễ cuối tuần tại Ái Nhĩ Lan đã không có kết quả.

Theo Phòng thông tin của Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan, mặc dù có chiến dịch kêu gọi tẩy chay các Thánh lễ Chúa Nhựt, con số người tham dự thánh lễ hôm cuối tuần vừa qua vẫn đông.

Ðược biết mới đây bà Jennifer Sleeman, một nữ giáo dân 81 tuổi tại Clonakilty, đã mở chiến dịch kêu gọi phụ nữ trên toàn quốc hãy tẩy chay các thánh lễ cuối tuần để phản đối cách Giáo hội đối xử với người phụ nữ.

Bà Sleeman nói rằng ngay cả những người vẫn còn muốn đi lễ cũng có thể lên tiếng phản đối việc Giáo hội xem phụ nữ như "công dân hạng hai".

Phòng thông tin của Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan đã ra thông cáo khuyến khích dân chúng đi tham dự thánh lễ, bất luận quan điểm của họ như thế nào.

Thông cáo giải thích rằng "việc cử hành Thánh lễ các ngày Chúa Nhựt và Lễ Buộc là điều thiết yếu trong việc thực hành đức tin Công giáo, bởi vì Thánh Lễ Chúa Nhựt là một khía cạnh trọng tâm của đời sống thiêng liêng xủa người Công giáo".

Thông cáo cũng cho biết rằng "nam và nữ giáo dân đều tích cực đóng góp vào mọi khía cạnh của đời sống Giáo hội và sự tham gia này đã gia tăng đáng kể trong những năm vừa qua".

Về phần mình, bà Soline Humbert, sáng lập viên tổ chức có tên là "Anh Chị em trong Chúa Kitô", một tổ chức tranh đấu cho việc phong chức linh mục cho phụ nữ, cho biết bà đã tham dự thánh lễ tại miền nam Co Dublin do một nữ linh mục cử hành.

Bà Humbert nói rằng bà tin là lời kêu gọi tẩy chay thánh lễ cuối tuần đã gây ý thức được nơi một số người về sự kỳ thị nam nữ trong Giáo hội. Theo bà, sự kỳ thị này hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Kitô và tinh thần của Thánh Thể.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page