Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi Ðại hội thế giới về mục vụ

hành hương và các đền thánh

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi Ðại hội thế giới về mục vụ hành hương và các đền thánh.

Roma [Zenit 27/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng triều đại giáo hoàng của ngài là một cuộc hành hương để mang Chúa đến cho thế giới.

Trên đây là nội dung của sứ điệp mà Ðức thánh cha đã gởi cho Ðại hội thế giới về mục vụ hành hương và các đền thánh.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha viết rằng "triều đại giáo hoàng của ngài là một cuộc hành hương để mang Chúa đến cho thế giới, với tất cả niềm hy vọng và đơn sơ".

Ðược biết Ðại hội thế giới về mục vụ các cuộc hành hương và các đền thánh diễn ra tại Ðền Thánh Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, từ ngày 27 đến 30 tháng 9 năm 2010.

Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 6 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ hành hương đến Ðền thánh Santiago de Compostella là nơi có mộ của thánh Giacobe, anh của thánh Gioan tông đồ.

Sau Gierusalem và Roma, cuộc hành hương đến đền thánh Santiago de Compostella được xem là cuộc hành hương quan trọng thứ ba tại Tây phương. Nhưng năm 1987, đền thánh này cũng đã được tuyên bố là "cuộc hành trình văn hóa đầu tiên của Hội đồng Âu Châu".

Trong sứ điệp gởi cho Ðại hội thế giới về mục vụ các cuộc hành hương và các đền thánh, Ðức thánh cha cho biết ngay từ lúc bắt đầu sứ vụ chủ chăn Giáo hội hoàn vũ, ngài đã muốn sống sứ vụ này với "những cảm xúc của một người hành hương rảo bước trên những nẻo đường của thế giới với tất cả hy vọng và đơn sơ".

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "các cuộc hành hương đến các đền thánh không những là những thể hiện của đời sống Kitô mà còn là những không gian để rao giảng Tin mừng, bởi vì các cuộc hành hương qui tụ nhiều người hành hương và khách "du lịch tôn giáo" mà một số đang sống trong những hoàn cảnh phức tạp hoặc xa lìa đức tin và không cảm thấy thuộc về Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, những kẻ lãng du không có điểm đến nhứt định. Trái lại "người hành hương luôn có một mục đích, cho dẫu đôi khi họ không ý thức về điều đó". Mục đích đó là "gặp gỡ với Thiên Chúa qua Chúa Kitô, nơi mà mọi khát vọng của chúng ta đều được thỏa mãn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page