Ðức thánh cha từ giã Castel Gandolfo

 

Ðức thánh cha từ giã Castel Gandolfo.

Castel Gandolfo [Zenit 27/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI từ giã Castel Gandolfo và sẽ trở về Roma vào ngày thứ Năm 30 tháng 9 năm 2010.

Sáng thứ Hai 27 tháng 9 năm 2010, ngài đã chào thăm chính quyền dân sự và cộng đồng giáo hội tại Castel Gandolfo, trong đó có Ðức cha Marcello Semeraro, Giám mục Albano, được ngài tiếp kiến riêng.

Ðức thánh cha nói rằng gần 3 tháng trải qua tại Castel Gandolfo đã mang lại cho ngài sự thanh thản và nhiều lợi ích. Ngài cám ơn tất cả những ai đã góp phần vào việc tổ chức 3 tháng nghỉ của ngài cũng như đón tiếp khách hành hương.

Ðức thánh cha nhắc đến gương thánh Vincent de Paul được Giáo hội kính nhớ hôm thứ Hai 27 tháng 9 năm 2010. Thánh nhân đã được đức Leo XIII công bố là "quan thầy của mọi hoạt động bác ái" trên toàn thế giới.

Ðức thánh cha nói: "Do hoạt động tông đồ không ngừng nghỉ, thánh nhân đã làm cho Tin Mừng ngày càng trở nên một ngọn đèn pha chiếu sáng hy vọng và yêu thương cho con người của thời đại ngài, cách riêng cho những người nghèo khổ trong thể xác và tinh thần".

Ðức thánh cha cầu mong rằng gương nhân đức và sự bầu cử của thánh nhân thúc đẩy các cộng đồng và mọi người dấn thân tỏ tình liên đới để cố gắng của mỗi người góp phần xây dựng công ích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page