Phi luật tân: đối thoại giữa

các tín hữu Kitô và Hồi giáo

trong trường học

 

Phi luật tân: đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong trường học.

Zamboanga, Phi luật tân [Asianews 24/9/2010] - Cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo đã bắt đầu diễn ra trong các trường học tại Phi luật tân.

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2010, hơn 50 học sinh Kitô và Hồi giáo tại trường trung học Talon - Talon, Zamboanga, miền Nam Phi luật tân, đã gặp nhau để thăng tiến đối thoại và hòa bình trong một vùng vốn đã bị cuộc nội chiến tàn phá trong 40 năm qua.

Với chủ đề "Cùng nhau tiến tới trong đối thoại và hòa bình", cuộc gặp gỡ kéo dài hai ngày này đã được Phong trào "thanh niên thiện nguyện vì đối thoại và hòa bình" tổ chức.

Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có một số lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo tại địa phương.

Do cha Sebastiano D' Ambra, một linh mục thuộc hội thừa sai hải ngoại Ý thành lập, phong trào thanh niên thiện nguyện vì đối thoại và hòa bình, đã cổ võ sự cảm thông giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo xuyên qua việc học hỏi văn hóa và tôn giáo của nhau. Phong trào này rất tích cực trong các trường trung học công lập tại miền Nam Phi luật tân là nơi đã và đang diễn ra những cuộc xung đột bạo động giữa các tín hữu và người Hồi giáo cũng như cuộc chiến giữa các thị tộc.

Các học sinh trường Talon - Talon đến từ một cộng đồng đã từng chứng kiến những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các thị tộc kình chống nhau, khiến cho nhiều người thiệt mạng.

Trong hai ngày gặp nhau, các học sinh đã viết tiểu luận, biểu ngữ và bài hát để bày tỏ nguyện vọng vào tương lai, thay thế cho bầu khi đầy bạo động hiện nay.

Trong 40 năm nay, Mindanao, vùng có đông dân số theo Hồi giáo, đã từng là nơi diễn ra những cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội chính phủ và Mặt trận giải phóng hồi giáo Moro. Phong trào này tìm cách thành lập một quốc gia hồi giáo tại Phi luật tân.

Sau 10 năm hưu chiến, vì chính phủ của tổng thống Arroyo thất bại trong việc tái tục các cuộc hòa đàm, các cuộc bạo động đã diễn ra khiến cho hơn 700 ngàn thường dân phải đi lánh nạn và hằng ngàn người bị thiệt mạng.

Năm 2009, tại Kuala Lumpur, Malaysia, chính phủ và mặt trận giải phóng hồi giáo Moro đã tái tục các cuộc hòa đàm để chấm dứt cuộc xung đột. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ đạt được một thỏa hiệp chung cục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page