Giáo hội Công giáo tại Angola

và chuyện đồng bóng

 

Giáo hội Công giáo tại Angola và chuyện đồng bóng.

Angola [CWN 24/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Angola nói rằng đồng bóng hiện đang là một vấn đề rất nghiêm trọng tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Antonio Jaca, Tổng giám mục Caxito, nói rằng tin ở đồng bóng hiện đang là một vấn đề rất nghiêm trọng tại nước này.

Vị Giám mục này giải thích rằng sở dĩ nạn đồng bóng đang ảnh hưởng mạnh trên dân chúng là vì sự dốt nát, thất học của dân chúng cũng như sự thất bại của công cuộc truyền giáo. Ðức cha Jaca cho rằng sở dĩ con người tin vào đồng bóng là bởi họ không được "phúc âm hóa" đầy đủ, đức tin của họ chưa đủ mạnh để nhận ra rằng chỉ có Chúa Kitô mới có thể mang lại giải đáp cho cuộc sống.

Ðức tổng giám mục Caxito cho biết: Giáo hội đã bắt đầu tái rao giảng Tin Mừng cho xứ sở. Ðây không phải là một công việc dễ dàng bởi vì cho dẫu chúa nhựt nào các nhà thờ cũng chật ních, nhưng dân chúng chưa được học hỏi giáo lý đầy đủ. Ðức tin của họ chưa đủ mạnh để chống lại những đe dọa của các giáo phái và những tệ nạn cổ xưa như đồng bóng.

Ngoài ra, cũng theo vị Giám mục này, ảnh hưởng của tệ nạn đồng bóng ngày càng lan rộng là vì tình trạng nghèo đói và những khó khăn của cuộc sống trong một xứ sở đang cần được giúp đỡ, 8 năm sau khi chấm dứt cuộc nội chiến lâu dài và tốn kém.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page